{keywords}
Ảnh: Kremlin.ru

Theo Reuters, luật này được phê chuẩn sau một loạt thay đổi lớn trong hệ thống chính trị Nga, do Tổng thống Putin khởi xướng trong năm nay. Những thay đổi này cho phép ông Putin tranh cử thêm hai nhiệm kỳ 6 năm nếu muốn. Tuy nhiên, Tổng thống Putin dự định từ chức vào 2024.  

Luật vừa được phê chuẩn cũng sẽ cho phép Tổng thống chỉ định tới 30 thượng nghị sĩ vào Hội đồng liên bang (Thượng viện) và tự mình trở thành thượng nghị sĩ sau khi rời Điện Kremlin.

Một đạo luật khác chưa được ký thành luật nhưng đã được Hạ viện ủng hộ. Nó cấp cho cựu Tổng thống quyền miễn trừ truy tố cả đời với bất cứ tội nào mà họ phạm trong đời, không chỉ giới hạn trong thời gian đương chức.

Hoài Linh

Nhìn lại con đường ông Putin trở thành Tổng thống Nga

Nhìn lại con đường ông Putin trở thành Tổng thống Nga

Chúng ta cùng nhìn lại hành trình ông Vladimir Putin từ trung tá KGB trở thành một trong những người quyền lực nhất thế giới.

Putin nói chưa quyết định tái tranh cử năm 2024

Putin nói chưa quyết định tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chưa quyết định liệu có tham gia tái tranh cử chức tổng thống, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024 hay không.