“Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc điện đàm, sau khi phía Triều Tiên tuyên bố họ tiến hành phóng hai tên lửa chiến thuật dẫn đường vào hôm 17/1, lần bắn thử thứ 4 trong tháng này”, hãng tin Yonhap dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

{keywords}
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman. Ảnh: Yonhap

“Hai thứ trưởng đã chia sẻ đánh giá của bản thân họ về chuỗi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định rằng họ để ngỏ tất cả những biện pháp nhằm giữ tình hình trên bán đảo Triều Tiên ổn định, cũng như nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng vào thời điểm sớm nhất”, thông cáo viết thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong cuộc điện đàm đã “lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời thảo luận về những nỗ lực chung để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”.

Các nhà ngoại giao Mỹ-Hàn cũng thảo luận về việc khôi phục lại Hiệp ước hạt nhân Iran ký hết hồi năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), và hướng xử lý cho vấn đề 7 tỷ USD của Iran gửi tại hai ngân hàng Hàn Quốc bị đóng băng do các lệnh trừng phạt được Mỹ áp đặt từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.

>>> Đọc tin thời sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Vì sao Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa?

Vì sao Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa?

Đối mặt với những khó khăn từ đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể đang muốn quay trở lại chính sách hạt nhân và tên lửa hồi năm 2017 để giành được nhượng bộ từ Washington.

Triều Tiên công bố chi tiết tên lửa mới thử

Triều Tiên công bố chi tiết tên lửa mới thử

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật vào ngày 17/1.