Sau Thủ tướng Yassin, lần lượt Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah và nhiều nhân viên y tế khác thuộc tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã được tiêm chủng. Toàn bộ những người tiêm vắc-xin sau đó đã được các cán bộ y tế theo dõi trong vòng 30 phút tại điểm tiêm phòng để đề phòng những phản ứng phụ xảy ra.

{keywords}
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Sở thông tin Malaysia

“Tôi kêu gọi tất cả công dân và người nước ngoài sống tại Malaysia, những cá nhân được chúng tôi quyết định sẽ được tiêm vắc-xin miễn phí, đăng ký tại ứng dụng MySejahtera, để đến lượt các bạn được nhận vắc-xin phòng Covid-19”, Thủ tướng Yassin nói với hãng tin Channel News Asia.

Dự kiến, ông Yassin sẽ được nhận mũi tiêm thứ hai vào ngày 17/3 tới.

Video: Free Malaysia Today

Tuấn Trần

Lộ báo cáo nội bộ của WHO về Covid-19

Lộ báo cáo nội bộ của WHO về Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra báo cáo nội bộ về tình hình điều tra ở Vũ Hán. Philippines đề nghị đưa hàng nghìn các nhân viên y tế đến làm việc tại Anh và Đức, nếu 2 nước này đồng ý quyên tặng vắc-xin Covid-19.

Thế giới 88 triệu người khỏi Covid-19, Philippines muốn đổi y tá lấy vắc-xin

Thế giới 88 triệu người khỏi Covid-19, Philippines muốn đổi y tá lấy vắc-xin

Toàn cầu ghi nhận khoảng 350.000 ca nhiễm mới và hơn 9.500 người tử vong vì đại dịch trong 24 giờ qua.