Hãng tin Tân Hoa hôm nay (10/2) đưa tin, "bộ phát hiện tiếp xúc gần" hiện đã có sẵn cho người dùng Trung Quốc, chỉ cần điền tên, số điện thoại và ID là có thể cài đặt. Ứng dụng này cho phép người sử dụng biết liệu họ đã tiếp xúc với ai đó nhiễm virus corona chủng mới (còn được gọi là 2019-nCoV) hay chưa.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) và Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) đã kết hợp để thiết kế ứng dụng mới được đánh giá là tiềm năng cứu sống nhiều người.

Hiện chưa rõ ứng dụng này hoạt động ra sao và mức độ chính xác. NHC giải thích rằng "tiếp xúc gần" là ai đó - không có các phương tiện bảo vệ - làm chung văn phòng, học chung lớp hoặc ở chung nhà với người bệnh, hoặc đi với họ trên cùng chuyến bay hay tàu hỏa có điều hòa nhiệt độ.

Theo hãng tin Nga RT, đây không phải là giải pháp trực tuyến đầu tiên được thiết kế trong thời kỳ dịch 2019-nCoV đang lây lan mạnh.

Qihoo 360, công ty an ninh mạng lớn nhất ở Trung Quốc, cũng từng ra mắt một ứng dụng cho phép người dùng kiểm tra liệu họ đã từng đi cùng máy bay hay tàu hỏa với ai đó bị nhiễm virus hay chưa.

Thanh Hảo