Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 30/12 lên tiếng khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin vì không trả đũa đòn trừng phạt của Washington.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ không trục xuất bất cứ ai cho dù Mỹ vừa công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó có việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

{keywords}
Tổng thống Nga (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ

Trong tuyên bố đưa ra từ thủ đô Moscow, nhà lãnh đạo Nga khẳng định: "Chúng tôi sẽ không gây trở ngại cho các nhà ngoại giao Mỹ. Chúng tôi sẽ không trục xuất bất cứ ai".

Ông nhấn mạnh Nga "sẽ không tự hạ thấp mình với cách ứng xử ngoại giao vô trách nhiệm". Ông còn nói mời các nhà ngoại giao Mỹ ở Nga cùng gia đình đến dự lễ mừng Năm mới ở điện Kremlin.

“Chúng tôi sẽ tiến hành các bước đi xa hơn để khôi phục quan hệ Nga-Mỹ dựa trên chính sách tương ứng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump”, Tổng thống Nga cho hay.

Không lâu sau tuyên bố của Tổng thống Nga Putin, trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump viết rằng, “bước đi trì hoãn rất hay (của Putin). Tôi đã luôn biết là ông ấy rất thông minh”.

Dương Lâm

Cựu bí thư 3 tỉnh ‘nuốt’ hàng trăm tỷ

Cựu bí thư 3 tỉnh ‘nuốt’ hàng trăm tỷ

Vinh từng là bí thư tỉnh ủy ba tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Giang Tây, nhưng lại phạm tội nhận hối lộ số tiền cực lớn.

Sợ khủng bố, Mỹ dồn hàng chục xe tải tới quảng trường Thời đại

Sợ khủng bố, Mỹ dồn hàng chục xe tải tới quảng trường Thời đại

Cuối tuần này, 65 chiếc xe tải tự đổ loại 20 tấn sẽ xếp hàng dài ở quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ.

Cận cảnh cầu vượt sông cao nhất thế giới

Cận cảnh cầu vượt sông cao nhất thế giới

Hôm 29/12, Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng cầu Bắc Bàn Giang, đánh dấu đoạn đường cao tốc dài hơn 3.400km đã được nối thông.

Bí ẩn khách sạn kim tự tháp ở Bình Nhưỡng

Bí ẩn khách sạn kim tự tháp ở Bình Nhưỡng

Khách sạn Ryugyong hình kim tự tháp ở Bình Nhưỡng là một trong những công trình kỳ lạ nhất thế giới, bởi nó được dự kiến là khách sạn cao nhất thế giới nhưng lại chưa đón một vị khách nào.

Lần đầu ở Trung Quốc: Thượng tướng bị điều tra tội nhận hối lộ

Lần đầu ở Trung Quốc: Thượng tướng bị điều tra tội nhận hối lộ

“Vương Kiến Bình đã bị cơ quan kiểm sát quân sự lập hồ sơ điều tra về việc phạm tội nhận hối lộ”.