Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông cáo của quân đội Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận chia làm hai giai đoạn. 

Giai đoạn một kéo dài từ 25-27/7 ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu nằm ở phía nam tỉnh Quảng Đông, nơi được coi là cửa ngõ tiến vào Biển Đông. Giai đoạn hai từ 28/7 đến 2/8 được triển khai trong phạm vi nhỏ hơn với bán kính 8km. 

{keywords}
Trung Quốc tập trận ở cửa ngõ Biển Đông. Ảnh: China Military

Thông báo cho biết, nơi diễn tập sẽ bao trùm bởi những đạn “có sức công phá mạnh mẽ”, nên tất cả những hoạt động đánh bắt cá cũng như vận chuyển hàng hóa trong vùng biển này đều bị cấm cho tới khi tập trận kết thúc.

Chuyên gia quân sự Tống Trọng Bình nhận định, các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển được tiến hành bởi không quân thường bao gồm bắn các mục tiêu trên mặt biển và trên không nhằm huấn luyện binh chủng này có thể đảm bảo ưu thế trên không.

Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông với nhiều tàu chiến và máy bay trinh sát được điều tới khu vực này, làm dấy lên lo ngại về khả năng hai nước sẽ giao tranh quân sự.

Trong một diễn biến khác, báo chí Trung Quốc dẫn nguồn tin quân sự cho biết, máy bay ném bom JH-7A gần đây đã phối hợp với hải quân chiến khu miền nam nước này thực hiện các cuộc huấn luyện bắn đạn thật; máy bay ném bom H-6 đã tuần tra trên Biển Đông từ 20-22/7, và máy bay chống ngầm Y-8 đã tổ chức nhiều buổi huấn luyện hồi đầu tháng.

Tuấn Trần

Trung Quốc lệnh đóng cửa, lãnh sự quán Mỹ siết chặt an ninh

Trung Quốc lệnh đóng cửa, lãnh sự quán Mỹ siết chặt an ninh

An ninh đang được siết chặt ở bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc một ngày sau khi Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa nơi này nhằm trả đũa việc Washington bắt đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Australia tuyên bố các yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp

Australia tuyên bố các yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp

Chính phủ Australia tuyên bố "không có bất kỳ căn cứ luật pháp nào" cho các yêu sách về lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.