Triều Tiên đã phóng một loạt bốn tên lửa về hướng biển Nhật Bản vào sáng 6/3, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (7/3) đưa tin, đây là cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo của đơn vị pháo binh Hwasong, thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Màn diễn tập mô phỏng cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật.

Đây là lần phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

{keywords}
Ảnh: Rodong Sinmun

"Qua ảnh, chúng ta có thể thấy đó là tên lửa Scud", ông John Grisafi, Giám đốc tình báo của trang NK News cho hay. "Với khoảng cách 1.000km mà tên lửa đã bay được, có thể thấy Triều Tiên đã tăng được tầm xa của tên lửa Scud".

  • Hoài Linh

Triều Tiên phóng tên lửa mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ ở Nhật

Triều Tiên phóng tên lửa mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ ở Nhật

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố vụ phóng 4 tên lửa đạn đạo hôm 6/3 của Triều Tiên là để tập dượt cho một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Nhật Bản.

Đám mây hình 'kẻ hắc ám' khiến dân chúng hoảng loạn

Đám mây hình 'kẻ hắc ám' khiến dân chúng hoảng loạn

Người dân Zambia đã hốt hoảng tháo chạy khi thấy một đám mây hình người kỳ lạ giống như nhân vật cai ngục Azkaban trong phim Harry Potter xuất hiện.

Triều Tiên vừa phóng một loạt tên lửa

Triều Tiên vừa phóng một loạt tên lửa

Triều Tiên vừa phóng một tên lửa không rõ loại gì và vũ khí này rơi xuống biển Nhật Bản.