Sáng sớm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa từ 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ban ngày, một vài nơi có mưa và cũng nhiều nơi trời nắng, riêng vùng đồng bằng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

{keywords}
Hà Nội ban ngày trời nóng 34 độ

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Bắc Bộ là 32 độ, phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 31-34 độ.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm có lúc có mưa rào và dông; trưa chiều trời nắng; đến chiều tối lại có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt dao động 31-34 độ.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.  

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.      

Tây NguyênNam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên là 32 độ, về đêm giảm thấp nhất còn 21 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến từ 30-33 độ, tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Hà Nội vừa mưa to, khắp ngả đường ngập sâu, cây đổ chắn phố

Hà Nội vừa mưa to, khắp ngả đường ngập sâu, cây đổ chắn phố

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội chìm trong nước, nhiều điểm ngập sâu.

Hương Quỳnh