- Khoảng ngày 11/1, khi không khí cường độ mạnh tràn xuống, nền nhiệt miền Bắc sẽ bắt đầu giảm nhanh, ở đồng bằng thấp nhất chỉ còn 13-15 độ C.

Đợt rét này dự báo kéo dài khoảng 1 tuần, tuy nhiên rét nhất sẽ tập trung vào ngày 13-14/1. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng hạ xuống còn 13-15 độ, ban ngày dưới 20 độ.

{keywords}
Từ mai miền Bắc sẽ mưa diện rộng

Trong khi đó tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 8-9 độ C.

Trước khi đón khí lạnh mạnh, trong ngày hôm nay, sẽ có một khối khí lạnh yếu lệch đông tràn xuống miền Bắc, nên từ nay đến 11/1, nền nhiệt toàn vùng sẽ giảm từ từ, trời âm u, ẩm ướt với độ ẩm có lúc lên tới 98%.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội giảm 1-2 độ so với hôm qua, ở mức 22-25 độ C, thấp nhất từ 18-20 độ C. Tại Sa Pa, nhiệt độ cao nhất ở mức 16-17 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 10-12/1 có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.

Các hồ thủy điện miền Bắc đồng loạt xả nước phục vụ đổ ải

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ ngày 7-15/1, các hồ thủy điện miền Bắc đồng loạt tăng cường phát điện lấy nước phục vụ đồ ải vụ đông xuân đợt 1 năm 2017.

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 9/1 như sau: Hồ Hòa Bình xả tăng lên 1166m3/s, hồ Thác Bà (Yên Bái) ở mức 157m3/s, hồ Na Hang (Tuyên Quang) xả 270m3/s.

Mực nước trên sông Hồng tại Thượng Cát (Hà Nội) gia tăng. Cụ thể, lúc 15h ngày 9/1 lên mức 1,80m; đến 15h ngày 10/1 khả năng lên tới 2,40m.

Vì vậy, các tỉnh thành nằm dọc hai bên sông Hồng cần theo dõi mực nước trên sông để chủ động đưa nước vào nội đồng đổ ải.

M.Hải

T.Hạnh