Ghi nhận vào chiều nay (16/2), hơn 200 người cuối cùng đang cách ly tại Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada đã được lực lượng chức năng di chuyển khẩn sang khu cách ly mới.

{keywords}
Công nhân Công ty Poyun di chuyển đồ đạc sang khu cách ly mới

Những người này đều là công nhân Công ty Poyun và đang cách ly theo diện F1. Toàn bộ đồ dùng cá nhân của người cách ly được dọn dẹp để mang theo sang khu cách ly mới.

Lực lượng chức năng đã huy động gần 30 xe ô tô khách để chở hết số người này.

{keywords}
Những người này đang cách ly thuộc diện F1
{keywords}
{keywords}
Nhóm công nhân cuối cùng tại Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada đang chờ tới lượt lên xe đi cách ly tại địa điểm mới


Ông Lương Quang Phương (quản lý khu cách ly Trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada) cho biết, hôm qua đã chuyển 355 người (diện xét nghiệm 4 lần âm tính với Covid-19) về khu cách ly Trường THPT Phả Lại và Trường Tiểu học Cộng Hoà.

"Trong hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành việc di chuyển 214 người còn lại về khu cách ly Trường Tiểu học Phả Lại 2 và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 của Quân khu 3, sau đó toàn bộ cơ sở vật chất ở đây sẽ được khử khuẩn để đảm bảo an toàn", ông Phương nói.

{keywords}
Số công nhân này sẽ được di chuyển về các trường THPT và Tiểu học ở Phả Lại để tiếp tục cách ly
{keywords}
Những người chung phòng cách ly được di chuyển cùng xe ô tô

 

{keywords}
Xe ô tô sẽ chở tối đa 30 người để thực hiện giãn cách
{keywords}
 

 

{keywords}
Công nhân Công ty Poyun lạc quan khi được chuyển tới khu cách ly mới

Trước đó chiều ngày 15/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Hải Dương đã yêu cầu khẩn trương di chuyển khoảng 1.800 công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam sang vị trí cách ly mới vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. 

Hàng ăn ở Hà Nội được bán khi đảm bảo khoảng cách, khuyến khích mang về

Hàng ăn ở Hà Nội được bán khi đảm bảo khoảng cách, khuyến khích mang về

Hà Nội yêu cầu, các hàng ăn phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa.

Phạm Công