Bộ Công an

Cập nhập tin tức Bộ Công an

Bắt tạm giam TGĐ Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng Lã Tuấn Hưng

Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng Lã Tuấn Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đề xuất cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh quan trọng

Theo Bộ Công an, thực tiễn hiện nay cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bắt tạm giam 2 thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam

Ông Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Khởi tố 8 người liên quan vụ khai thác đất hiếm tại Tập đoàn Thái Dương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can 8 đối tượng với cáo buộc liên quan đến vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những dấu ấn nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm 2023

Bộ Công an đã bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng trong năm 2023 - được đánh giá là có nhiều kết quả xuất sắc, thành tích cao hơn năm 2022.

Thủ tướng: Không để bị động bất ngờ về chiến lược và về an ninh, trật tự

Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Ông Lê Đức Thọ phạm tội khi đang là Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

Đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin chi tiết về thời điểm ông Lê Đức Thọ có hành vi sai phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Bộ Công an: Bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an thông tin về giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Khởi tố Phó vụ trưởng Bộ Công Thương liên quan vụ Xuyên Việt Oil

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố thêm 2 bị can công tác tại Bộ Công Thương và Bộ Tài chính liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.

Đảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu đề ra các chủ trương mới

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức Cục trưởng C06

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an).

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Thứ trưởng Bộ Công an: Nhiều trường hợp cướp ngân hàng bằng vũ khí thô sơ

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, từ cuối năm 2022 đến nay, có tình trạng tội phạm sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ để cướp ngân hàng, điều này ít xảy ra trước đại dịch Covid-19.

Công an toàn quốc đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết

Đồng loạt công an các đơn vị, địa phương ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long vừa được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

2 phạm nhân trốn trại giam bị bắt ở gần biên giới Campuchia

Sau khi trốn khỏi trại giam của Bộ Công an, 2 phạm nhân lẩn trốn ở khu vực gần biên giới Campuchia thì bị phát hiện bắt giữ.