Khát vọng từ vùng biên Lâm Đồng: Ngôi trường gieo mầm tri thức

Ngôi trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là khát vọng, là bệ phóng vững chắc cho tương lai con em vùng biên cương Tổ quốc.

Lào Cai: Phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn kết pháp luật với đời sống cộng đồng

Với cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, Lào Cai đang từng bước gắn kết pháp luật với đời sống cộng đồng, hướng tới những bản làng bình yên và phát triển.

Thủ tướng: Lan tỏa tinh thần nhân văn trong hành trình gieo chữ nơi biên cương

Sáng 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng loạt khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

Sáng 9/11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đồng loạt diễn ra tại nhiều xã biên giới đất liền. Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Để ngôi trường là mái nhà chung của con em đồng bào

Phát biểu tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Xây dựng trường học bằng tình cảm, trách nhiệm, để ngôi trường là mái nhà chung của con em đồng bào.

Lào Cai: Xã vùng cao Hợp Thành đặt mục tiêu không phát sinh hộ nghèo mới

Hợp Thành đặt mục tiêu không để phát sinh hộ nghèo mới, giảm dần số hộ nghèo hiện có và hướng tới bảo đảm người dân có cuộc sống ổn định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sơn La cần tập trung nâng cao đời sống nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Tỉnh Sơn La cần ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung xóa nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

2 xã ở Lâm Đồng chuẩn bị cho lễ khởi công trường liên cấp

2 xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở diễn ra vào ngày mai (9/11).

Lào Cai nỗ lực đưa hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

Để nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, Lào Cai đã tăng cường truyền thông, đổi mới phương pháp và mở rộng mạng lưới trợ giúp pháp lý từ cơ sở.

Đồng loạt khởi công trường nội trú liên cấp ở biên giới: Lời hứa tiến độ trước nhân dân

Việc tổ chức khởi công đồng loạt trường dân tộc nội trú liên cấp không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực mà còn là một “lời hứa tiến độ” trước nhân dân vùng biên.

Hạ tầng khởi sắc, sinh kế bền vững: Bức tranh mới ở vùng cao Thanh Hóa

Việc triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách đã mang lại chuyển biến rõ nét trong đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Thanh Hóa.

3 xã biên giới ở Đắk Lắk sẵn sàng cho lễ khởi công xây trường nội trú liên cấp

Lễ khởi công xây trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra vào ngày 9/11. Hiện địa phương này đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.

Lào Cai đẩy nhanh giải ngân 100% vốn Chương trình MTQG 1719

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, Lào Cai phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% các nguồn vốn trong năm 2025.

Lào Cai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lào Cai triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí phân bổ trên 3.800 triệu đồng.

Hàng trăm người dự lễ cúng trăng Ok Om Bok của đồng bào Khmer giữa lòng TPHCM

Tối 5/11 (tức 16/10 âm lịch), chùa Chantarangsay (Phường Nhiêu Lộc, TPHCM) tổ chức lễ cúng trăng Ok Om Bok. Đây lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer đánh dấu kết thúc vụ mùa.

Điện lưới về thắp sáng bản làng của đồng bào A Rem, Ma Coong

Không chỉ xua tan bóng tối nơi núi rừng heo hút, điện lưới đã mở ra cơ hội học tập, sản xuất, sinh kế mới cho đồng bào A Rem, Ma Coong.

Lào Cai: Nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình cho đồng bào DTTS

Là vùng tập trung nhiều con em dân tộc thiểu số, việc giáo dục giới tính luôn được các trường học trên địa bàn xã Bắc Hà (Lào Cai) đặc biệt quan tâm, xem đây là kiến thức nền tảng, song hành với các môn học khác.

Viết tiếp câu chuyện “ba yên” ở vùng biên giới Na Ngoi

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác trước âm mưu lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu, nhiều mô hình, cách làm hay ở xã Na Ngoi (Nghệ An) được triển khai, góp phần xây dựng thế trận “Ba yên”: yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.

Piêng Lâng mùa nếp thơm

Đầu tháng 11, lúa nếp nương ở bản Piêng Lâng, xã Quế Phong (Nghệ An) vào vụ thu hoạch. Từ bờ suối Nậm Giải lên tận lưng chừng đồi, nếp chín vàng óng như rót mật.

Thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong công tác dân tộc

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ký kết Bản Ghi nhớ giữa hai bên nhằm hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.

"Loa Hồ Ba" đưa chính sách dân tộc về với bà con Bru-Vân Kiều

Mỗi khi Trưởng bản Hồ Ba cất tiếng loa, người Bru-Vân Kiều ở bản Hôi Rấy lại chăm chú lắng nghe, để chủ trương, chính sách, công tác dân tộc được chuyển tải theo tiếng ‘Loa Hồ Ba’ về tận bản nhỏ.

“May đo” chính sách - chạm đúng thực tế từng dân tộc

Để giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách ở các nhóm dân tộc còn gặp khó khăn, chính sách đầu tư, hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 phải được "may đo”, nhận diện trúng đặc thù.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong Chương trình mục tiêu quốc gia

Việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thành 1 Chương trình MTQG thực hiện theo nguyên tắc: Giữ nguyên mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách để tránh trùng lặp.

Thành lập 84 công đoàn xã, phường ở Hà Nội

Hà Nội đang đồng thời triển khai mô hình công đoàn xã, phường và củng cố tổ chức công đoàn trong khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Những đôi tay mềm giữ nhịp chiêng ngân

Vượt qua định kiến của những luật tục, những tay chiêng nữ người Ba Na ở xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần giữ gìn nhịp chiêng ngân giữa dòng thời gian.