Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo

Chiều 12/10, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn Đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm và báo cáo kết quả Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.

Vĩnh Phúc: Huyện Tam Dương long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của huyện Tam Dương.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hòa Bình

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại khu dân cư Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Bình Dương phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Bình Dương phấn đấu đến năm 2025, đạt 60% và đến năm 2030 đạt 70% cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Vĩnh Phúc: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa

Sau 20 năm triển khai, đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn Vĩnh Phúc hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam

Cộng đồng NVNONN, với truyền thống yêu nước, luôn hướng về Tổ quốc, luôn là một nguồn lực quan trọng, có nhiều đóng góp cho tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta trong suốt chiều dài lịch sử.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân đôi niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Người dân thôn Đồng Bùa (xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) phấn khởi khánh thành Khu thiết chế văn hóa - thể thao làng văn hóa kiểu mẫu và chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vĩnh Phúc: Ngày hội đại đoàn kết góp phần mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Vĩnh Phúc công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết đã đi vào nền nếp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 98% đồng bào dân tộc Mường

Ngày 8/11, khu dân cư xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam: "Hiệp hành-Chia sẻ-Phục vụ"

Đến nay, cả nước có 42 tỉnh, thành phố có tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng đi vào nền nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể.

Vĩnh Phúc: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tiên Đài

Ngày 13/11, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc thôn Tiên Đài (xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cao Bằng: Nỗ lực đảm bảo an sinh, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống

Chung tay vì người nghèo, từ năm 2021 đến ngày 30/9, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ kinh phí xây 1.041 Nhà đại đoàn kết; tặng 4.308 suất quà Tết cho người nghèo và học sinh nghèo có thành tích trong học tập.

“Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”: Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại diện lãnh đạo của các tôn giáo bạn cùng gần 400 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu từ mọi miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội toàn quốc Người Công giáo Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đáng chú ý

Tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại Bắc Giang

Một trong những mục tiêu đặt ra của công tác hòa giải tại Bắc Giang là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân tự giác chấp hành pháp luật.

Vùng dân tộc Mông huyện Bát Xát, Mường Khương đang đổi thay từng ngày

Vùng đồng bào dân tộc Mông ở hai địa phương Bát Xát, Mường Khương dù đã có nhiều đổi thay, chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Sóc Trăng: Các tôn giáo đoàn kết chung tay tham gia bảo vệ môi trường

Tại Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo đã thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, đạt được những kết quả tích cực.

Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các hoạt động ở cả 3 trụ cột chính của LHQ

Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, đóng góp quan trọng vào thực hiện các sứ mệnh của LHQ trong suốt 46 năm qua và ngày càng tham gia sâu rộng vào các hoạt động ở các trụ cột hoà bình-an ninh, hợp tác phát triển và QCN.

Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập” hun đúc khát vọng vươn lên hùng cường

“Sao Độc lập” là hoạt động thường niên để chào mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc, tri ân và khắc sâu những công lao hy sinh to lớn của lớp cha ông, thêm thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng

Sau 2 năm thực hiện Kết luận 12/KL-TW của Bộ Chính trị, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng.

Lai Châu Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung nguồn lực để vươn lên trong KTXH

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, cộng đồng các dân tộc ở Lai Châu đang rộn ràng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) và Ngày Hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, tại các xã, phường và khu dân cư.

Nam Định tổ chức tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Các cấp, các ngành tỉnh Nam Định đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Ia Pa: Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

4 tổ chức tôn giáo tại huyện Ia Pa thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 với nhiều nội dung quan trọng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận dân tộc thiểu số của sở tại

Tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam long trọng tổ chức Lễ chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của sở tại.