Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (24/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Riêng khu vực Hà Nội, sáng nay cũng có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Hà Nội mưa giông vào sáng sớm. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; mưa giông tập trung vào chiều và tối.

Dự báo, mưa giông ở khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa giông giảm dần.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cơn bão Ma-on đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, trong đêm qua (23/8), bão đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông. Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/8

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác; sau có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Bão số 3 tăng cấp, miền Bắc mưa toBão số 3 hiện đang có sức gió giật cấp 13, tăng một cấp so với hôm qua. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, có khả năng mạnh thêm.