đường sắt

Cập nhập tin tức đường sắt

Thành lập Ban Chỉ đạo đề án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng làm Phó trưởng Ban thường trực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn đầu tư đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc ngỏ ý muốn đầu tư vào các dự án đường sắt lớn của Việt Nam, trong đó có tuyến Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng khoảng 388km.

Liên tục bị ngập, cử tri kiến nghị nâng cấp tuyến đường sắt qua TP Dĩ An

Bộ GTVT vừa có công văn số trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về việc nâng cấp toàn bộ tuyến đường sắt và hành lang đường sắt đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An.

Quy hoạch tuyến đường sắt mới Lào Cai - Quảng Ninh với vận tốc 160km/h

Cục Đường sắt Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý báo cáo đầu kỳ quy hoạch tuyến đường sắt trục Đông - Tây mới Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài hơn 441km, vận tốc thiết kế tối đa 160km/h.

Sản phụ sinh hạ bé gái trên chuyến tàu SE22

Trên chuyến tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Đà Nẵng, sản phụ 34 tuổi đã sinh bé gái an toàn.

Va chạm với tàu hoả, đôi nam nữ tử vong

Đôi nam nữ cùng đi trên xe máy biển số Đồng Nai băng qua đường sắt, xảy ra va chạm với tàu hỏa khiến cả 2 người tử vong.

Chuyến tàu Thống nhất đầu tiên chở hòa bình, hàn gắn và sum họp

Ngày 31/12/1976, hai đoàn tàu Thống nhất xuất phát cùng giờ, cùng ngày tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn, khai thông tuyến đường sắt Bắc - Nam mang theo khát khao hòa bình, hàn gắn và sum họp.

Cố vượt qua đường tàu, người đàn ông thoát chết trong tích tắc

Chuông đã kêu, cần chắn đã hạ nhưng người đàn ông đi xe máy vẫn cố vượt đường tàu. Nữ công nhân đường sắt nhanh như cắt lao ra kéo người đàn ông tránh xa đường ray.

Đường sắt ‘cháy’ vé, hàng không còn nhiều ghế trống dịp nghỉ lễ 2/9

Trong khi một số chặng “vàng” của đường sắt cháy vé thì các đường bay du lịch tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%, riêng chặng bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại chỉ lấp đầy từ 52 - 64%.

Va chạm với tàu hỏa, 2 cô gái thương vong

Hai cô gái trẻ đèo nhau trên xe máy băng qua đường sắt xảy ra va chạm với tàu hỏa khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại ngõ 210 Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).

Đường sắt đề xuất được cho thuê nhà đất, làm dịch vụ hạ tầng viễn thông

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đề xuất cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt, cho mở rộng ngành nghề kinh doanh như cho thuê, quản lý nhà và đất không để ở; cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông...

7 tỷ USD đầu tư đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ

Theo Bộ GTVT, dự án tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có quy mô lớn, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ USD, nên cần phải nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện.

Chuyến tàu đầu tiên từ Thạch Gia Trang đến Hà Nội

Ngày 2/8, chuyến tàu hàng liên vận quốc tế đầu tiên từ thành phố Thạch Gia Trang - tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) tới TP Hà Nội với hành trình 2.700 km đã cập ga Yên Viên.

Đề xuất bổ sung 3 tuyến metro vào mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM

Ba tuyến metro được đề xuất bổ sung vào mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM giúp kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Giờ và hai nhà ga đầu mối đường sắt quốc gia.

Sẽ khởi công 2 tuyến đường sắt kết nối với cảng biển trước năm 2030

2 tuyến đường sắt kết nối cảng biển (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu) dự kiến được đầu tư trước năm 2030 để vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Đề xuất mở hoạt động liên vận quốc tế tại ga Cao Xá

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề xuất phương án mở hoạt động liên vận quốc tế tại ga Cao Xá (Hải Dương), tạo thuận lợi xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sự thật khoản lãi gần 100 tỷ tuyến Cát Linh - Hà Đông

Tổng Giám đốc Hanoi Metro giải thích, con số chênh lệch thu - chi trong báo cáo tài chính của công ty trên 96 tỷ đồng chưa phải là lợi nhuận, nhưng quy định của tài chính nếu thu – chi mà dương thì gọi là lợi nhuận.

Ấn Độ dừng chiến dịch cứu hộ thảm họa đâm tàu khiến 288 người thiệt mạng

Theo ông Pradeep Jena, quan chức cấp cao bang Odisha ở Ấn Độ, có tổng cộng 288 người thiệt mạng trong vụ 3 tàu hỏa đâm nhau tối 2/6.

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt

Bộ GTVT cho biết dự án tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt theo quy hoạch sẽ được khôi phục, hiện đã có nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu và đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.