Tạm giữ nhân viên nhà bếp nghi bỏ chất độc vào thức ăn của học sinh ở Sơn La

Vụ việc được phát hiện khi món su su luộc, một trong những món ăn chuẩn bị được chia cho học sinh bán trú tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, Sơn La), xuất hiện mùi lạ như mùi thuốc trừ sâu.

Những bản danh sách thu - chi đầu năm gây 'choáng' cho phụ huynh

Chưa đầy 1 tháng kể từ ngày khai giảng nhưng không ít trường học, lớp học đã gây "chấn động" với danh sách các khoản thu đầu năm.

Bị làm lộ 'bí mật riêng tư', nữ lớp trưởng đánh bạn

Khi chia sẻ chuyện riêng nhưng không được bạn giữ bí mật, em P.A.P đã đánh bạn ngay tại lớp học.

Trường quốc tế vay 3 tỷ nhưng không trả, phụ huynh gửi đơn ra tòa

Chị Mai cho Trường Quốc tế Mỹ vay hơn 3 tỷ. Theo hợp đồng, nhà trường phải trả trong thời hạn 30 ngày kể từ khi con chị hoàn thành việc học ở trường. Tuy nhiên hơn 1 năm nay, phụ huynh này chỉ được trả một phần và đang mòn mỏi chờ.

Phụ huynh ròng rã đòi nợ trường quốc tế suốt 2 năm

Một “cựu phụ huynh” của trường hiện sống tại Quận 3, TP.HCM chia sẻ gia đình ông đã chính thức nộp đơn kiện Trường Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ sau nhiều năm 'đòi nợ' trường quốc tế không thành.

TP.HCM xuất hiện đường link 'lạ' thu thập thông tin học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo các đơn vị trực thuộc, phụ huynh và học sinh về một đường link mạo nhận việc "khảo sát" để thu thập thông tin.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Phụ huynh, học sinh hài lòng cao đối với giáo dục công

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2023.

Bị phụ huynh căng băng rôn đòi nợ tiền tỷ, trường quốc tế cam kết 'sẽ trả dần'

Chiều 22/9, đại diện Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã lên tiếng về việc bị phụ huynh tập trung, căng băng rôn đòi nợ trước cổng trường vào sáng hôm qua.

Phụ huynh căng băng rôn đòi nợ chủ trường quốc tế có học phí hơn 700 triệu đồng

Một số phụ huynh đã đến cổng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (TP.HCM) căng băng rôn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trường này trả nợ.

Sở GD-ĐT TP.HCM lên tiếng về việc 'năm nào cũng thu tiền điều hòa'

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, đã lý giải về các khoản vận động thu đầu năm học mới, trong đó có việc tại sao năm nào cũng phải... đóng tiền điều hòa.

4 điểm đặc biệt khiến phương pháp giáo dục Kumon trở nên phổ biến

Có mặt tại Việt Nam từ những năm 2006, cùng với bề dày lịch sử hơn 60 năm hoạt động, phương pháp giáo dục Kumon vẫn đang khẳng định được những giá trị vượt trội.

Giáo viên bị phụ huynh gọi phàn nàn giữa đêm chỉ vì 'khen học sinh có 2 câu'

Hàn Quốc - "Nhiều phụ huynh gọi điện yêu cầu những em không làm bài tập về nhà sẽ không bị phạt hay đơn giản bức xúc về việc cô giáo khen ngợi một học sinh khác 3 câu nhưng chỉ khen con họ có 2 câu", một giáo viên Hàn Quốc chia sẻ.

Cô gái nghèo nghẹn ngào phát hiện bố giấu giấy nhập học cấp 3 suốt 17 năm

Trung Quốc - Một cô gái ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến nhiều người xúc động sau khi chia sẻ câu chuyện vì nhà nghèo nên đã bị bố giấu giấy nhập học cấp 3 suốt 17 năm qua.

Trẻ bị tác động tâm lý thế nào sau vụ cháy chung cư mini Khương Hạ?

Nhiều nạn nhân là trẻ em còn ám ảnh, hoảng loạn sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị cần hỗ trợ tâm lý cho học sinh gặp nạn, giúp các em sớm ổn định tinh thần.

Vụ phản đối sáp nhập trường ở Đà Nẵng: 37/54 em đã đến lớp

Trong số 54 học sinh không đi học do phụ huynh phản đối sáp nhập trường, đã có 37 em đến điểm trường mới ở thôn Nam Yên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sau khi được chính quyền vận động.

Đáng chú ý

Vụ phản đối sáp nhập trường: Học sinh đến lớp nhưng không dám vào vì 'sợ ba mẹ'

Đã có 9/54 học sinh điểm trường thôn Nam Yên được phụ huynh đưa đến học tại ngôi trường mới sau khi được chính quyền vận động. Một số em khác tự đi xe đến trường nhưng không dám vào, khi hỏi lý do, các em trả lời “sợ ba mẹ”.

Thu nhập giảm, phụ huynh vẫn chi trăm triệu đầu tư cho con đi trại hè, học thêm

Trung Quốc - Trước bối cảnh kinh tế suy thoái, thu nhập giảm sút, nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, đầu tư giáo dục cho con vẫn được phụ huynh nước này chi mạnh tay và ưu tiên hàng đầu.

Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ 8/9: Thành quả tại Việt Nam được duy trì bền vững

Theo báo cáo của các Sở GD-ĐT, trong năm học 2022-2023, cả nước đã huy động được hơn 32.000 người học các lớp xóa mù chữ, tăng hơn 12.000 người so với năm học trước, góp phần duy trì bền vững thành quả công tác xóa mù chữ tại Việt Nam.

Vụ phản đối sáp nhập trường: Phụ huynh bỏ về khi buổi đối thoại chưa kết thúc

Buổi đối thoại chưa kết thúc nhưng nhiều phụ huynh và người dân thôn Nam Yên đứng dậy bỏ về. Cuối cùng chính quyền huyện Hòa Vang đưa ra hai phương án giải quyết để tiếp tục lấy ý kiến người dân.

Ban đại diện phụ huynh vận động mua tivi cho lớp học, Sở GD chỉ đạo khẩn

Sở GD-ĐT Hậu Giang đã chỉ đạo Trường THPT Cái Tắc dừng việc Ban đại diện phụ huynh học sinh tự vận động kinh phí mua sắm tivi vì không đúng quy định.

Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ con em chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Lâm Đồng

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã trao hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam tới con em, gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi tham gia lực lượng cứu nạn, cứu hộ do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, số 2 tại tỉnh Lâm Đồng.

30 học sinh Việt Nam sẽ đến Mỹ dự chung kết thi học thuật đồng đội

Tại vòng thi toàn cầu, cuộc thi học thuật quốc tế vừa diễn ra ở Thái Lan và Hàn Quốc, tất cả 11 đội tuyển Việt Nam bao gồm 30 học sinh đều giành chiến thắng.

Công an điều tra vụ trường quốc tế 'ôm' 14 tỷ học phí bất ngờ đóng cửa

Đến chiều 8/9, nhiều phụ huynh có con theo học Trường Quốc tế Chồi Xanh vẫn đang băn khoăn giữa việc cho con về trường cũ hay ở lại học trường mới. Trong khi đó, hiệu trưởng người Anh được cho là “ôm” 14 tỷ tiền học phí đã quay về nước.

Trường quốc tế thu 14 tỷ bất ngờ đóng cửa, phụ huynh 'khóc ròng'

Thống kê ban đầu, các phụ huynh đã đóng hơn 14 tỷ đồng học phí. Chủ sở hữu trường là người nước ngoài đã về nước, học sinh phải chuyển đến trường khác học.

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Giáo viên phải gửi bài vào zalo cho học sinh

3 ngày sau lễ khai giảng, phụ huynh ở thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn không cho con đến học ở ngôi trường mới xây.