Hàng loạt học sinh Hà Nội đau bụng sau ăn bán trú: Nhà trường xin lỗi

Liên quan đến vụ việc một số học sinh có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, Trường Tiểu học Thành Công B (quận Ba Đình, Hà Nội) đã gửi thư xin lỗi.

Vụ suất ăn lèo tèo giá 32.000 đồng: Công ty nhận lỗi, hứa bù lại cho học sinh

Liên quan đến bữa ăn bán trú giá 32.000 đồng nhưng lèo tèo, thiếu định lượng của học sinh Hà Nội, công ty cung cấp suất ăn lên tiếng xin lỗi vì thiếu sót, hứa sẽ bù lại cho học sinh.

Shark Thủy tiếp tục gửi thư xin lỗi và khất nợ học viên Apax Leaders

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) tiếp tục gửi thư xin lỗi và xin khất nợ sau nhiều lần thất hứa với phụ huynh của trung tâm Apax Leaders.

‘Nhà ga xanh’ - CLB cân bằng cảm xúc cho trẻ vị thành niên

Với chương trình sinh hoạt được thiết kế bài bản, câu lạc bộ “Nhà ga xanh” là nơi trẻ vị thành niên 9 - 15 tuổi được giao lưu, lắng nghe - chia sẻ tâm tư, rèn luyện kỹ năng sống.

Hàng loạt học sinh tiểu học ở Hà Nội đau bụng, tiêu chảy

Theo phản ánh của phụ huynh, một số học sinh Trường Tiểu học Thành Công B (quận Ba Đình, Hà Nội) có biểu hiện nôn ói, đau bụng trong nhiều ngày.

Bức xúc vì suất ăn lèo tèo giá 32 nghìn đồng của trường ở Hà Nội

Phụ huynh học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bức xúc khi suất ăn bán trú giá 32.000 đồng nhưng chỉ “lèo tèo” thức ăn với nguyên vật liệu nhập vào khoảng 5.000 – 6.000 đồng.

‘Tôi từng bị phụ huynh bạo hành tinh thần’

Vì một lỗi sai trong phương pháp giáo dục học trò, tôi bị phụ huynh "tấn công". Sự việc kéo dài, ám ảnh tôi mỗi giờ lên lớp...

Mẹ không đóng 400 nghìn quỹ lớp, con bị dọa 'cho ra rìa'

Vì phụ huynh không đồng thuận đóng 400 nghìn quỹ lớp, trẻ bị nhiều phụ huynh khác đề nghị chuyển trường, cô lập.

Trường học đề xuất nghỉ học thứ 7, phụ huynh 'người mừng, kẻ lo'

Đề xuất học sinh được nghỉ học thứ 7 đang nhận được nhiều sự quan tâm dù không phải lần đầu tiên việc này được đề cập đến.

Vì chuyện thu chi đầu năm, giáo viên cũng 'sợ' họp phụ huynh

Câu chuyện thu chi là vấn đề "chiếm sóng" chủ yếu trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm và cả các các diễn đàn mạng xã hội.

'Vây' trung tâm đòi tiền trong đêm: 'Chúng tôi đã cạn niềm tin với Apax Leaders'

Theo cam kết, ngày 9/10 phía trung tâm Apax Leaders, do ông Nguyễn Ngọc Thuỷ làm chủ, sẽ hoàn 20% số tiền cho phụ huynh nhóm 2. Thế nhưng đã quá ngày hẹn, hàng trăm phụ huynh vẫn "trắng tay".

'Thở phào' khi con được miễn giảm học phí

Với những gia đình thu nhập thấp, có nhiều con đi học, vấn đề học phí cùng các khoản chi phí khác tạo ra sức ép không nhỏ. Vì thế, trước chính sách miễn giảm học phí ở một số địa phương, nhiều phụ huynh mừng vui vì giảm bớt được phần nào gánh nặng.

Hàng trăm phụ huynh TP.HCM 'vây' trung tâm Apax Leaders đòi tiền trong đêm

Đêm 10/10, hàng trăm phụ huynh ở quận Phú Nhuận, TP.HCM đã đến trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đòi lại học phí cho con do quá ngày hẹn trung tâm vẫn không chịu hoàn tiền.

Nhiều giải pháp nâng chất lượng dạy học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài

Những năm qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, phát triển, cập nhật chương trình, tài liệu và tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của người Việt Nam ở nước ngoài.

Phụ huynh TP.HCM thắc mắc việc huy động kinh phí lắp camera, hiệu trưởng nói gì?

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5, TP.HCM), nhà trường đang vận động kinh phí để lắp camera trong lớp học.

Đáng chú ý

Gần 33.000 người tham gia các lớp học xóa mù chữ

Cả nước đã huy động được 17.367 người học các lớp xóa mù chữ giai đoạn 1 và 15.125 người học các lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 trong năm học 2022-2023.

Nội dung tin nhắn khiến phụ huynh bị Trường THPT Lạc Long Quân mời lên làm việc

Trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội) cho rằng các tin nhắn của phụ huynh T. đã "làm ảnh hưởng đến uy tín của trường" nhưng phụ huynh lại khẳng định tin nhắn của ông không xúc phạm nhà trường.

Điều gì khiến hội phụ huynh bị 'tẩy chay'?

Sau khi được đăng tải, bài viết "Vật vã tìm người tham gia hội phụ huynh học sinh" nhận rất nhiều ý kiến trái chiều của độc giả, không ít trong số đó tiếp tục đề nghị bỏ hội này.

Vụ trường từ chối dạy học sinh: Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn

Sáng ngày (5/10), học sinh trong vụ Trường THPT Lạc Long Quân từ chối giảng dạy vì tin nhắn của phụ huynh, đã được đi học lại sau chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội.

Diễn biến mới vụ trường từ chối dạy học sinh vì tin nhắn của phụ huynh

Liên quan đến vụ việc Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) thông báo sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh nếu phụ huynh không lên trường làm việc, sáng 5/10, đại diện gia đình của học sinh đã lên trường làm việc.

'Vật vã' tìm người tham gia hội phụ huynh học sinh

Không chỉ đến năm nay, sau vụ việc thu quỹ lớp 260 triệu đồng ở TP.HCM, hội phụ huynh học sinh mới "mang tiếng xấu"...

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường'

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, hiệu trưởng cần nắm rõ tất cả việc thu - chi của Ban đại diện Cha mẹ học sinh để bàn bạc, đảm bảo sự đồng thuận trong phụ huynh.

Thực hư việc trường từ chối dạy học sinh vì tin nhắn của phụ huynh

Một trường THPT ở Hà Nội đã gửi thông báo đề nghị phụ huynh lên làm việc về tin nhắn “ảnh hưởng đến uy tín của trường” nếu không sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh.

Chỉ đạo khẩn vụ 200 trẻ mầm non chưa đến lớp ở Bắc Giang

Thời gian gần đây, 200 trẻ mầm non ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang chưa đến lớp do phụ huynh phản đối việc xây điểm trường mới.

Sau vụ bắt cóc bé 3 tuổi, Long An 'siết' an ninh trường học

Tỉnh Long An "siết" an ninh trường học sau vụ bắt cóc bé 3 tuổi. Giáo viên được yêu cầu không giao trẻ cho người lạ và phụ huynh phải đưa đón trẻ trực tiếp.