Thay vì mua hàng của Trung Quốc, doanh nghiệp Việt mua hàng của nhau

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ngay trên sân nhà, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã chọn cách “xích” lại gần nhau hơn với quan điểm ưu tiên “mua hàng của nhau” thay vì mua hàng của doanh nghiệp Trung Quốc.

Ấn tượng chiến lược nội địa hóa của VinFast, đích đến đạt 84% năm 2026

VinFast đã xây dựng một lộ trình rõ ràng nhằm nâng tỉ lệ nội địa hóa từ hơn 60% hiện nay lên 84% vào năm 2026 thông qua việc sản xuất và cung ứng trong nước thêm các chi tiết trong xe.

Haast Việt Nam tăng 40% năng suất nhờ cải tiến theo tư vấn của Toyota

Chỉ sau 6 tháng áp dụng các hoạt động cả tiến Karakuri theo phương pháp tổ chức sản xuất tinh gọn của Nhật Bản, công ty TNHH Công nghiệp Haast Việt Nam đã tăng 40% năng suất.

Nhà máy Z131 tăng 60% năng suất nhờ cải tiến Kaizen

Ông Nguyễn Mạnh Vững, Phó Giám đốc Xí nghiệp cơ khí, nhà máy Z131 thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết, hiệu suất sản xuất tăng tới 60% sau khi thực hiện cải tiến sản xuất theo tư vấn của Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp.

Khát vọng làm chủ nhà máy chip “Made by Vietnam”

Trong bối cảnh ngành bán dẫn Việt Nam còn phụ thuộc lớn vào FDI, CT Semiconductor lựa chọn con đường khó: đầu tư nhà máy chip do người Việt làm chủ.

Doanh nghiệp Việt nâng chuẩn sản xuất, 'tấm vé' vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Không còn chỉ gia công, nhiều doanh nghiệp Việt đang nâng cấp công nghệ, chuyển đổi số và cải tiến quản trị để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn toàn cầu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Soi tỷ lệ nội địa hóa của hãng xe Toyota Việt Nam sau 30 năm

Toyota đạt mức tỷ lệ nội địa hóa cao so với mặt bằng chung của các hãng ô tô tại Việt Nam nhưng hãng cũng chỉ có 1 mẫu đạt mục tiêu nội địa hóa của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Công ty Sigma VSTT “lột xác” sau cải tiến, mục tiêu tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng/năm

Năm 2024, công ty Sigma VSTT được chọn là 1 trong 5 nhà cung cấp được Toyota Việt Nam hỗ trợ cải tiến sản xuất theo chương trình hợp tác với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.

Dệt may Phong Phú và những bước đi thần tốc

Từ ngày đặt viên đá lịch sử đầu tiên 14/10/1964 đến nay đã trải qua tròn 60 năm. Trong chặng đường dài 60 năm hình thành và phát triển ấy, Tổng Công ty CP Phong Phú đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “VinFast phải làm xe tốt, giá hợp lý và hậu mãi cực tốt”

“Chúng tôi có mục tiêu là tạo ra nền công nghiệp Việt Nam có chuỗi giá trị đầy đủ, nơi mọi khâu – từ vật liệu, năng lượng, đến sản phẩm cuối cùng – đều có thể được phát triển trong nước,” tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói.

Dệt Phong Phú đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, gặt hái doanh thu tăng mạnh

Chiều 19/12, Tổng Công ty CP Phong Phú đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 với sự tham dự của ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Dệt Phong Phú và những ngày khởi đầu gian nan

Tiền thân của Tổng Công ty CP Phong Phú là Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú trực thuộc Công ty kỹ nghệ Bông Vải Việt Nam. Nhà máy có quy mô nhỏ với 3 xưởng sản xuất: sợi - dệt - nhuộm. Sản phẩm chủ yếu là sợi và một số mặt hàng vải.

Sơ mi rơ moóc thương hiệu Thaco Trailers vươn ra thị trường thế giới

Hiện sơ mi rơ moóc đang trở thành phương tiện vận tải hàng hóa được sử dụng rất phổ biến. Do đó, THACO INDUSTRIES đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất sản phẩm sơ mi rơ moóc thương hiệu Thaco Trailers, từng bước vươn ra thị trường thế giới.

Cơ hội cho DN dệt may Việt Nam đón đơn hàng dịch chuyển, tăng đơn giá

Xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt kỷ lục 4,66 tỷ USD trong tháng 8, trong đó đi Mỹ đạt 1,9 tỷ USD cũng là mức kỷ lục theo tháng từ trước tới nay. Dự kiến, các đơn hàng sẽ được hưởng lợi khi nhu cầu tiêu dùng Mỹ cải thiện vào dịp mua sắm mùa lễ hội.

Thích ứng xu thế mới, May Hưng Yên đặt mục tiêu cao tăng đơn hàng năm 2025

Năm 2025 dự báo có nhiều khởi sắc hơn trong hoạt động SXKD của May Hưng Yên, đơn hàng đã ký đến tháng 6/2025, giá cơ bản giữ như năm 2024. May Hưng Yên đặt kế hoạch tổng doanh thu 616 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý

Đón cơ hội dịch chuyển các đơn hàng dệt may Trung Quốc sang Việt Nam

Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng Tập đoàn và Trung tâm PD&B đã tiếp và làm việc với đoàn Khảo sát đầu tư CCCT-Intereras chiều ngày 26/7.

Vinatex tập trung nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và năng suất

Trong những năm gần đây, Vinatex đã triển khai nhiều hoạt động về chuyển đổi số như thiết kế phần mềm quản trị sợi cùng với các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, quy trình và tư duy quản lý cho đội ngũ CBNV.

Đam mê sáng kiến cải tiến sản xuất chảy trong huyết quản người kỹ sư Thaco

Tại Khối Sản xuất THACO AUTO, mỗi kỹ sư có nhiệm vụ, vai trò khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê sáng kiến, cải tiến, mong muốn tạo nên những sản phẩm với hàm lượng công nghệ cao, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao năng suất lao động.

Tổng công ty may Bắc Giang tiên phong chuyển đổi xanh

Là doanh nghiệp may xuất khẩu chủ yếu tới các thị trường lớn có tiêu chuẩn khắt khe như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… LLG đã tiên phong chuyển đổi xanh, đáp ứng các yêu cầu của các thị trường và được cấp chứng chỉ “Nhà máy xanh”.

Dệt may Hòa Thọ thắng lớn, lợi nhuận ước đạt 336 tỷ đồng

Chiều 18/12, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 với sự tham dự của ông Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam nói riêng, khu vực ASEAN nói chung đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt. Nhưng chắc chắn khi thị trường phát triển và bão hòa, DN phải chuyển sang giai đoạn sản xuất số lượng ít nhưng đa chủng loại.

Chinh phục chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu bắt đầu từ các ông lớn Nhật Bản

'Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, không phải qua bất kỳ trung gian nào khác', Phó Tổng giám đốc Hanel PT chia sẻ.

Cách một doanh nghiệp nhỏ bé vươn ra quốc tế, bán hàng khắp Mỹ, Anh, Nhật...

Liều lĩnh khởi nghiệp từ con số 0, không từ bỏ khi liên tiếp thất bại, đến nay công ty đã có sản phẩm xuất khẩu sang hơn 15 thị trường ngoại. Công ty nhỏ chuyên về bao bì đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp Việt.

Công ty An Mi hướng đến doanh thu ngàn tỷ

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, doanh nghiệp không thể chờ hỗ trợ từ Chính phủ. Công ty An Mi là ví dụ thành công nhờ nỗ lực tự thân.

Doanh nghiệp sản xuất ốc vít Việt tăng trưởng ngoạn mục

Trải qua đại dịch, Công ty CP Ốc vít Brother Việt Nam đã có những bước tăng trưởng ngoạn mục, đưa sản phẩm ốc vít Made in Vietnam đi vào chuỗi cung ứng toàn cầu.