Vào trưa nay (26/9), mái che sân của Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường ĐH Sài Gòn) bất ngờ đổ sập xuống khiến nhiều học sinh hốt hoảng. Rất may mắn, thời điểm này học sinh của trường đang trong giờ học, không có lớp nào trên sân nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Phía Trường ĐH Sài Gòn thông tin nguyên nhân khiến mái che bị sập do gió quá lớn, ảnh hưởng của bão Noru.

Sau sự cố, nhà trường đã khắc phục bằng cách tháo dỡ hết mái che ở sân.

Mái che Trường Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn đổ sập do gió lớn (ảnh bạn đọc cung cấp)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (26/9) bão Noru có cường độ mạnh, cường độ bão thời điểm trước khi đổ bộ vào khu vực đảo Luzon (Philippines) đạt mức cấp 15, giật cấp 17. Sau đó khi đi vào biển Đông, sáng nay cường độ đã yếu đi còn mức cấp 12, giật 14. 

Thống kê đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ (tương đương cơn bão số 6-Xangsane 9/2006, bão số 9-Ketsana 10/2009 và bão số 9-Molave 10/2020).

Hiện học sinh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 26/9 để tránh bão Nuro. Tại TP.HCM cũng đang có mưa rải rác.