SỰ KIỆN

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16

Tin tức mới nhất về sự kiện Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16.

Đề xuất đưa 'dịch vụ tài sản mã hóa' vào diện phòng chống rửa tiền

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đưa “dịch vụ tài sản mã hóa” là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Đề xuất bỏ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc là bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, trong đó có bỏ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tạo lập cơ chế về mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản tạo lập cơ chế pháp lý về mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia.

Thống nhất trình Quốc hội thành lập thêm 2 thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với các dự thảo Nghị quyết: thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh; thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch Quốc hội: Gian lận thi cử là chưa thượng tôn pháp luật, không chỉ là vấn đề đạo đức

Nêu về một số vụ vi phạm trong thi cử vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đó là chưa thượng tôn pháp luật chứ không đơn thuần là vấn đề đạo đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng về việc Hà Nội giãn dân nội thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Hà Nội cần quy hoạch lại trung tâm và có kế hoạch giãn dân nội thành để phát triển đô thị, vì nếu không giãn dân thì “không thể làm được”.

Đại tướng Phan Văn Giang: Nhiều gia đình có điều kiện muốn con em vào bộ đội

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang trình đề xuất sửa chức vụ, hạn tuổi sĩ quan quân đội

Sáng 4/8, tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, thay mặt Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng.

ĐBQH nêu 'khoảng trống pháp lý rất lớn' đối với quản lý dịch vụ làm đẹp

Nhiều cơ sở spa không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng vẫn thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn như tiêm chất làm đầy (filler), botox, căng chỉ. Đại biểu Quốc hội cho rằng đây là khoảng trống pháp lý.

Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Nội vụ

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Đề xuất không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm vì lợi ích chung

Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự có thêm cách yêu cầu bồi thường

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Chính phủ đề xuất mở rộng quyền lựa chọn của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự khi yêu cầu bồi thường.

Trình Quốc hội đề xuất cấm kinh doanh bóng cười

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế.

Chủ tịch Quốc hội: Hạn chế đề nghị tăng vốn với dự án quan trọng quốc gia

Với các dự án quan trọng quốc gia được xem xét tại kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường.

Quốc hội họp kỳ không thường lệ, xem xét công tác nhân sự

Sáng 3/8, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Kỳ họp dự kiến kéo dài đến ngày 24/8, được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật

Quốc hội đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới.