Sáng nay, các địa phương địa bàn Quân khu 1, Quân khu 5, 4 tỉnh thuộc Quân khu 2 đồng loạt tổ chức giao, nhận quân năm 2024.

TP Hải Phòng công tác giao, nhận quân cũng diễn ra nhanh gọn, chu đáo, chất lượng. Năm 2024, Hải Phòng được giao chỉ tiêu 2.550 công dân nhập ngũ, trong đó huyện Thủy Nguyên tuyển nhiều nhất với hơn 500 người. Tân binh đạt trình độ đại học, cao đẳng của TP Hải Phòng là 267, tăng so với năm ngoái. Số lượng Đảng viên gần 70. 

Tỉnh Quảng Ninh được giao tuyển chọn 1.950 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 213 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND. Tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 65%. Tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT chiếm 87%.

2185394 dong chi nguyen xuan ky uy vien trung uong dang bi thu tinh uy chu tich hdnd tinh bi thu dang uy quan su tinh trao hoa t 484.jpeg
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tiễn tân binh tại TP Cẩm Phả. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Các địa phương đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng gần 800 thanh niên trước khi lên đường. Toàn tỉnh có trên 700 công dân viết đơn xung phong, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tỉnh Nam Định được giao tuyển chọn 2.650 công dân nhập ngũ cho các đơn vị quân đội và 188 công dân tham gia nghĩa vụ CAND. Trong đó huyện Hải Hậu bàn giao 429 tân binh, TP Nam Định bàn giao hơn 205 công dân, huyện Trực Ninh có 296 công dân, huyện Nam Trực có hơn 300 tân binh.

Tỉnh Hải Dương có 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ, chất lượng công tác tuyển quân năm nay được nâng lên. Tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 73%; thanh niên tuổi từ 18 đến 21 đạt 80%. Thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chiếm trên 13% và tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ cũng cao hơn so với năm trước.

Trong đó, huyện Kim Thành bàn giao 189 thanh niên, huyện Cẩm Giàng bàn giao hơn 200 thanh niên,  TP Chí Linh bàn giao 231 thanh niên, TP Hải Dương bàn giao 218 nam công dân....

Tỉnh Lạng Sơn có 1.300 chỉ tiêu quân sự và 230 chỉ tiêu công an, toàn tỉnh có 423 lá đơn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại huyện Lộc Bình có 155 công dân, huyện Văn Lãng có 135 công dân, huyện Chi Lăng có 157 công dân, huyện Cao Lộc có 149 thanh niên, TP Lạng Sơn có 120 tân binh, huyện Bắc Sơn có 148 công dân, huyện Bình Gia có 141 tân binh, huyện Tràng Định có 143 công dân.

Tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn, gọi 2.153 công dân nhập ngũ. Trong đó, 1.850 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; 303 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được giao cho 12 đơn vị quân đội, 5 đơn vị công an.

Tỉnh có 583 trường hợp viết đơn tình nguyện (chiếm 27%); 621 trường hợp đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (chiếm 32%); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm gần 10%; trình độ THPT chiếm 80%; sức khỏe loại 1 và 2 chiếm trên 60%... Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên có 9 công dân nữ tình nguyện nhập ngũ.

Tỉnh Yên Bái được giao chỉ tiêu giao quân 1.310 công dân. Trong đó huyện Văn Yên có 215 công dân, huyện Yên Bình có 205 thanh niên, huyện Trấn Yên có 145 công dân, TP Yên Bái có 82 công dân. Toàn tỉnh Yên Bái có 192 tân binh đã được kết nạp Đảng.  

Ngày mai (26/2) 30/30 quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 với 3.700 thanh niên thủ đô lên đường nhập ngũ và 794 thanh niên thực hiện nghĩa vụ CAND.

Toàn TP có 2.425 công dân đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đạt 65,5% so với chỉ tiêu giao quân. Hà Nội có gần 1.000 nam thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trong mùa tuyển quân năm 2024, có không ít "bóng hồng" đã tốt nghiệp đại học, những cặp anh em ruột tình nguyện rời nhà máy, giảng đường, xếp bút nghiên lên đường tòng quân.

Tại Đà Nẵng, 3 cô gái ở quận Sơn Trà viết đơn xung phong nhập ngũ đó là Lê Thị Hà Trang (trú tại tổ 20, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Quang Trung (quận Sơn Trà); Trần Bảo Trâm (trú tại tổ 20, phường Thọ Quang) tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền thông Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Nguyễn Thị Minh Thư (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Ngoài ra ở Đà Nẵng còn có 3 anh em Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (18 tuổi) và hai anh trai song sinh là Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân (20 tuổi) cùng tình nguyện nhập ngũ.

Tại TP.HCM, 1 phường có 2 nữ kỹ sư, cử nhân tình nguyện tòng quân đó là Hoàng Bảo Ngọc (sinh năm 2001) vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tử viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Mai Huyền Linh (sinh năm 2001),ngành Tiếng Anh thương mại tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 “bóng hồng” đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định tình nguyện tòng quân đó là Hoàng Thanh Trúc tốt nghiệp ngành Quản lý nhân sự, Đại học Hoa Sen; Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1999) tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán, Đại học Ngân hàng TP.HCM; Trần Thảo Nguyên (sinh năm 2001) tốt nghiệp ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Năm 2024 là “dấu ấn” mới cho TP Cần Thơ khi có 5 nữ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Đây là số lượng nữ thanh niên tham gia hoạt động nghĩa vụ cao nhất từ trước đến nay của TP.

Tại Gia Lai, với tấm bằng cử nhân loại Khá, đôi bạn thân Nguyễn Thái Hạnh Nguyên và Vũ Thị Thùy Nhi (cùng sinh năm 2001) không chọn các TP lớn với nhiều cơ hội việc làm, thu nhập ổn định để lập thân mà viết đơn tình nguyện theo đường binh nghiệp.

untitled 1.jpg
Đôi bạn thân Hạnh Nguyên (phải) và Thùy Nhi. Ảnh: TTXVN

Tại Hòa Bình, 2 anh em song sinh người dân tộc Mường ở xóm Đồi 1, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) là Quách Xuân Bắc và Quách Chí Bảo viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), 2 anh em song sinh Nguyễn Văn Hùng Anh và Nguyễn Văn Hùng Em vừa học hết năm thứ 2 Đại học Tây Nguyên, thì quyết “gác bút nghiên”, xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 25/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm 2024, tỉnh Bình Định có 978 thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, CĐ, ĐH nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cũng trong sáng nay, toàn tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ giao 2.554 thanh niên (trong đó có 2.550 công dân nam và 4 công dân nữ) vào các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tổng Tham mưu, Quân đoàn 3; Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải Quân, Vùng cảnh sát biển 2, Tổng Cục Hậu Cần, Sư đoàn BB2, Sư đoàn 315, Bộ Tham mưu, Trường Quân sự QK5, Lữ đoàn 575, Lữ Công binh 270, Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh(Quân khu 5).

Trong số 2.080 thanh niên tuổi đời từ 18-21 tuổi, có 271 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Được biết, đợt này có 237 lá đơn tình nguyện của các thanh niên ưu tú trên địa bàn toàn tỉnh xin tình nguyện nhập ngũ, cống hiến sức mình xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

7 tỉnh, thành giao nhận quân trong ngày thứ hai (26/2), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và các quận, huyện Hà Nội.

Ngày thứ ba (27/2) 26 tỉnh, thành giao nhận quân là: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.