Tin tức 24h

137 trưởng, phó phòng Công an Cần Thơ tự nguyện giữ vị trí thấp hơn sau sắp xếp

Công an TP Cần Thơ cho biết, 32 trưởng phòng, 105 phó trưởng phòng, 363 đội trưởng, 559 phó đội trưởng đã gương mẫu, tự nguyện giữ vị trí thấp hơn sau sắp xếp và 279 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Nghiên cứu, làm chủ công nghệ chế tạo đạn pháo thông minh

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hôm nay chủ trì buổi làm việc triển khai, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, làm chủ công nghệ chế tạo đạn pháo thông minh.

Mời Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh 2/9

Bộ trưởng Quốc phòng gửi thư mời Bộ trưởng Quốc phòng 8 nước (Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan) tham dự lễ kỷ niệm; mời 5 nước (Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus) cử lực lượng tham gia diễu binh.

Chủ tịch TPHCM khảo sát 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ

Chiều 9/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP kiểm tra, khảo sát và làm việc với 36 xã, phường tại khu vực Bình Dương cũ.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra nhà xe sau vụ tai nạn 3 người chết ở Lâm Đồng

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe chở khách BKS 78F-002.64, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe lái xe.

Muốn giảm tham nhũng, tiêu cực phải gỡ nút thắt giữa doanh nghiệp với cơ quan công quyền

Muốn giảm tham nhũng, tiêu cực phải giải quyết “nút thắt” là sự bình đẳng giữa doanh nghiệp với các cơ quan công quyền, ai sai cũng phải chịu trách nhiệm.

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức sau sáp nhập có gì thay đổi?

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức được bố trí lại công tác sẽ tiếp tục được giữ nguyên mức lương, phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng.

Khởi công giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào dịp 19/8

Thủ tướng yêu cầu ra quân đồng loạt giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam dịp 19/8 để hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2026.

Thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc

Tại những mảnh đất biên giới xa xôi gian khó - nơi cộng đồng dân tộc thiểu số kiên cường bám đất, bám bản, những người lính biên phòng cũng đang nỗ lực bảo vệ, hỗ trợ đồng bào. Họ cùng ăn, cùng ngủ và cùng chung lòng bảo vệ yên bình cho đất nước.

Giao KPI cả chủ tịch và bí thư xã, nếu không hoàn thành cả hai 'cùng lên đường'

Chủ tịch tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới hầu hết các vị trí sẽ được giao chỉ tiêu KPI cụ thể; không chỉ giao riêng cho chủ tịch mà giao cả cho bí thư xã. "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai cùng dắt tay nhau lên đường”.

Cốt lõi công tác bầu cử là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cốt lõi của công tác bầu cử vẫn là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ đại diện hợp lý.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực được thăng, giáng cấp quân hàm

Thông tư mới của Bộ Quốc phòng quy định thêm thẩm quyền cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực trong việc phong quân hàm.

Bộ Quốc phòng trả lời đề xuất học viên quân đội ra trường được công tác gần nhà

Bộ Quốc phòng nêu rõ, Quân đội có tính chất đặc thù quân sự, việc điều động cán bộ, sắp xếp, phân công học viên ra trường công tác phải căn cứ vào nhu cầu biên chế, thực trạng số lượng cán bộ hiện có của từng đơn vị...

Việt Nam quan tâm theo dõi, mong Campuchia - Thái Lan sớm giải quyết căng thẳng

Về tình hình căng thẳng Thái Lan - Campuchia, Việt Nam mong muốn hai nước giải quyết hòa bình, hữu nghị, củng cố đoàn kết ASEAN.

Dùng KPI làm cơ sở để tăng thu nhập hoặc cho thôi việc với cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang xin ý kiến về việc dùng KPI đánh giá, đo lường, phân loại với cán bộ, công chức. Kết quả đánh giá được sử dụng để khen thưởng, tăng thu nhập, bố trí lại công việc hoặc cho họ thôi việc.

Sắp xếp công chức cấp xã không phải thông tin mật, nhân sự được thông báo trước

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp công chức không phải là thông tin “mật”, mà cần được thực hiện công khai, minh bạch, và người lao động cần được thông báo, trao đổi trước về việc điều động, luân chuyển.

Hà Nội yêu cầu xử lý trụ sở dôi dư trong tháng 7/2025

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường hoàn thành việc bố trí, sắp xếp tài sản công và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trong tháng 7/2025.

Đề xuất phương án tiền lương, phụ cấp mới cho cán bộ, công chức sau sáp nhập

Trong tháng 7, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành đề xuất phương án tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, đặc biệt ở cấp cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền trong tháng 8.

Hướng tới tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%

Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

Bộ Chính trị: Xử lý kịp thời vấn đề phát sinh tư tưởng khi vận hành bộ máy mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên..., xử lý kịp thời vấn đề phát sinh về tư tưởng trong quá trình vận hành tổ chức bộ máy mới.

Không để sót, lọt trường hợp đủ điều kiện được đặc xá dịp 2/9

Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá (đợt 30/4) và triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 (dịp Quốc khánh 2/9).

Người dân tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 1 năm ngày mất

Sáng 8/7, nhiều người dân đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân một năm ngày mất.

Bộ Nội vụ đề xuất chấm điểm công chức theo tháng, gắn với thưởng và bổ nhiệm

Thay vì đánh giá vào cuối năm như trước đây, Bộ Nội vụ đề xuất phương thức chấm điểm công chức hằng tháng, tổng hợp vào cuối năm và dùng làm căn cứ xét thưởng, quy hoạch, luân chuyển và kỷ luật cán bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Ngày 7/7, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Thủ tướng nêu 5 đề xuất quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng

Ngày 7/7, Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025 tiếp tục diễn ra với Phiên họp cấp cao về chủ đề "Môi trường, COP30 và Y tế toàn cầu" dưới sự chủ trì của Tổng thống Brazil Lula da Silva, Chủ tịch BRICS năm 2025.