Tin tức 24h

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Để ngôi trường là mái nhà chung của con em đồng bào

Phát biểu tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Xây dựng trường học bằng tình cảm, trách nhiệm, để ngôi trường là mái nhà chung của con em đồng bào.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sơn La cần tập trung nâng cao đời sống nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Tỉnh Sơn La cần ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung xóa nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng loạt khởi công trường nội trú liên cấp ở biên giới: Lời hứa tiến độ trước nhân dân

Việc tổ chức khởi công đồng loạt trường dân tộc nội trú liên cấp không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực mà còn là một “lời hứa tiến độ” trước nhân dân vùng biên.

Hạ tầng khởi sắc, sinh kế bền vững: Bức tranh mới ở vùng cao Thanh Hóa

Việc triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách đã mang lại chuyển biến rõ nét trong đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Thanh Hóa.

Điện lưới về thắp sáng bản làng của đồng bào A Rem, Ma Coong

Không chỉ xua tan bóng tối nơi núi rừng heo hút, điện lưới đã mở ra cơ hội học tập, sản xuất, sinh kế mới cho đồng bào A Rem, Ma Coong.

“May đo” chính sách - chạm đúng thực tế từng dân tộc

Để giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách ở các nhóm dân tộc còn gặp khó khăn, chính sách đầu tư, hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 phải được "may đo”, nhận diện trúng đặc thù.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong Chương trình mục tiêu quốc gia

Việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thành 1 Chương trình MTQG thực hiện theo nguyên tắc: Giữ nguyên mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách để tránh trùng lặp.

Khi điện lưới là thước đo mới của thôn bản vùng sâu

Theo Nghị định số 272/2025/NĐ-CP, giai đoạn 2026 - 2030, thực trạng khó khăn của thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được “đo” bằng tỷ lệ hộ gia đình có hợp đồng mua bán điện.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An thay đổi nếp nghĩ, vươn lên làm giàu

Thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hàng trăm công trình hạ tầng dân sinh được đầu tư đã mang đến những đổi thay cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) Nghệ An...

Rà soát các nội dung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035

Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định, việc giải quyết những tồn tại trong giai đoạn 1 là đặc biệt quan trọng để tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tốt hơn ở giai đoạn 2.

Khởi động hành trình mới cho giáo dục vùng biên

Chủ trương xây trường nội trú tại 248 xã biên giới đất liền đang được các địa phương ráo riết triển khai. Hàng loạt công trình đã khởi công, mở ra cơ hội mới cho học sinh dân tộc thiểu số.

Bước tiến mới bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giai đoạn II (2026 – 2030) Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ là bước tiến mới bền vững giúp đổi thay đời sống của người dân vùng cao.

Giải pháp 'kép' cho giáo dục vùng khó khăn

Đầu tư xây dựng các trường dân tộc nội trú liên cấp sẽ vừa góp phần sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm điểm trường lẻ, vừa huy động, tập trung được nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục vùng khó khăn.

Những vất vả thầm lặng của các "cô đỡ thôn bản"

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn tồn tại tình trạng phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại nhà. Do vậy hoạt động của đội ngũ cô đỡ thôn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nhất là ở địa bàn khó khăn.

Thanh Hóa phân bổ hơn 117 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Những chuyến ghe 'dân vận khéo' của cán bộ, đảng viên và linh mục, giáo dân ở Cần Thơ

Không chỉ dừng lại ở phong trào môi trường đơn thuần, mô hình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh An phối hợp Giáo xứ Trinh Vương và Chi bộ ấp B1 thực hiện đã trở thành một điển hình về phương thức dân vận khéo.

Ước mơ có đường, có điện nơi bản Tung rẻo cao

Giữa vùng biên cheo leo của xã Trung Lý (Thanh Hóa), người Mông bản Tung vẫn ngóng ngày có đường, có điện, có mái nhà bình yên.

Đồng Nai vận động hơn 110 tỷ đồng dựng 1.334 mái ấm, lan tỏa nghĩa tình khắp ba miền

Thực hiện phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", tỉnh Đồng Nai vận động được hơn 110 tỷ đồng giúp 1.334 gia đình có mái ấm mới, kết nối nghĩa tình vươn xa khắp ba miền đất nước.

Thanh Hóa: Tập huấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

'Muốn nói cho bà con tin và làm theo thì mình phải là người gương mẫu làm trước'

Bằng sự hiểu biết, trách nhiệm, những già làng, người có uy tín... luôn là biểu tượng của tình đoàn kết để giữ bình yên cho các buôn làng.

Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh trùng lặp

Việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách để tránh trùng lặp.

Câu chuyện biến vật dụng thường ngày thành sản phẩm du lịch của già làng người Raglay

Ở vùng cao xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà, già Mấu Hồng Thái là một trong số ít nghệ nhân còn chế tác và chơi được các loại nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt, những sản phẩm thủ công của già Thái đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.

Giữ 'vàng' trong đất, tạo sinh kế xanh cho người Mông, Dao... ở đại ngàn Tây Bắc

Sâm Lai Châu được kỳ vọng là nguồn sinh kế xanh giữa đại ngàn Tây Bắc. Sự kết hợp tri thức bản địa với tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật sẽ giúp bà con dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, La Hủ… sống được nhờ khai thác bền vững dược liệu dưới tán rừng.

Đoàn kết các dân tộc: Sức mạnh bền vững đưa nghị quyết vào cuộc sống

Công tác dân tộc và tôn giáo được xác định là mặt trận mềm của Đảng - nơi củng cố niềm tin, định hướng dư luận và khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần trực tiếp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Những hạt nhân không chức vị trong khối đại đoàn kết ở Quảng Ngãi

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 910 người có uy tín. Tại cơ sở, đội ngũ người có uy tín chính là những "hạt nhân", là "cầu nối" quan trọng gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.