Tình Hình Covid-19 tại TPHCM

Cập nhập tin tức Tình Hình Covid-19 tại TPHCM

Người dân TP.HCM phấn khởi nhận tiền hỗ trợ ngày cuối năm

Các quận, huyện ở TP.HCM đang chi trả tiền hỗ trợ đợt 3 với các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19 do trước đây vướng bận chưa kịp nhận.

 

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xây dựng thế trận y tế ứng phó biến chủng mới

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các ngành, các cấp không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch và sẵn sàng xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng mới.

Quận 7 cho phép quán ăn uống có diện tích trên 300m2 được bán rượu bia

Từ nay đến 15/11, quận 7 (TP.HCM) cho phép thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn nhưng đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Buýt sông ở TP.HCM hoạt động trở lại từ ngày mai

Từ 8h30 sáng 16/10, buýt sông của TP.HCM sẽ hoạt động trở lại sau gần 4 tháng tạm ngưng để phòng chống dịch Covid-19.

Quy định mới, người từ tỉnh ngoài vào TP.HCM cần điều kiện gì?

Đi lại từ các tỉnh với TP.HCM những ngày sắp tới sẽ thuận lợi khi các loại hình vận tải hành khách đang từng bước 'mở cửa' dần theo tình hình mới.

TP.HCM lấy ý kiến các tỉnh về lộ trình xe khách liên tỉnh hoạt động từ 1/11

Sở GTVT TP.HCM vừa gửi dự thảo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định đến các tỉnh, thành trên cả nước để lấy ý kiến góp ý.

Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ đưa người dân có nguyện vọng về quê

Bộ Tư lệnh TP.HCM cập nhật số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, đưa đón người dân là phụ nữ mang thai, người già, trẻ em có nguyện vọng rời TP.HCM về quê.

Người lao động có thể đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh lân cận từ ngày 4/10

Nếu tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An chấp thuận thì từ ngày 4/10 công nhân, chuyên gia có thể đi lại giữa TP.HCM tới 4 tỉnh và ngược lại.

Chốt ba phương án đón người từ các tỉnh trở lại TP.HCM làm việc

UBND TP.HCM vừa chấp thuận phương án phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc trong tình hình mới.

 

Quận đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 ở TP.HCM đã kiểm soát được dịch Covid-19

Sau 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, quận Gò Vấp đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị không bắt buộc công chức khai báo di biến động dân cư

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các lực lượng chức năng không yêu cầu cán bộ công chức khai báo 'di biến động dân cư' tại các chốt kiểm dịch Covid-19.

Chính quyền hỗ trợ nghìn người dân rời TP.HCM về Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Trị

Trong ngày 14/8, hơn nghìn người dân tỉnh Quảng Trị, Bình Thuận, Phú Yên được chính quyền hỗ trợ đưa đón về quê bằng phương tiện tàu hỏa, xe khách.

 

Nhiều chốt ùn ứ ngày đầu TP.HCM triển khai 'di biến động dân cư'

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phương tiện bằng ứng dụng "di biến động dân cư" khu vực nội đô TP.HCM khiến phương tiện ùn ứ kéo dài.

 

Quốc lộ 1, cầu vượt Sóng Thần kẹt cứng vì Bình Dương siết kiểm tra tại chốt

Các tuyến đường Quốc lộ 1, cầu vượt Sóng Thần, Đại lộ Độc Lập xảy ra tình trạng xe chở hàng nối đuôi, nhích từng mét.

TP Thủ Đức thu hồi, ngưng tiếp nhận giấy 'ưu tiên' qua chốt kiểm soát dịch

TP Thủ Đức vừa thông báo ngưng tiếp nhận và thu hồi giấy nhận diện đã cấp cho một số phương tiện qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 sau khi bị Sở GTVT TP.HCM 'tuýt còi'.

Đề nghị xử nghiêm các xe cứu thương trá hình 'chặt chém' bệnh nhân ở TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các xe cứu thương trá hình 'chặt chém' bệnh nhân.

Phú Yên, Đắk Lắk tổ chức ‘chuyến xe 0 đồng’ đưa nghìn người rời TP.HCM về quê

Trong ngày hôm nay, tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk dự kiến đưa hơn 1.000 người rời TP.HCM về quê tránh dịch Covid-19 bằng ô tô.

 

Bộ Tư lệnh TP.HCM mang 100.000 suất quà nghĩa tình đến người dân gặp khó vì dịch

100.000 suất quà gồm 10kg gạo, thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được Bộ Tư lệnh TP.HCM chuyển nhanh đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

 

TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 lúc nửa đêm

Nhằm đáp ứng yêu cầu sớm phủ vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất cho người dân, nhiều nơi ở TP.HCM đã tổ chức tiêm thêm vào ban đêm từ 18h đến 23h.

TP.HCM sẽ lo toàn bộ 17 triệu đồng chi phí hậu sự cho người mất vì Covid-19

TP.HCM trích từ ngân sách thành phố để chi trả toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì Covid-19, khoảng 17 triệu đồng mỗi trường hợp.