Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh cáo Washington sẽ đáp trả ‘hiệu quả và áp đảo’, nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ, hoặc đồng minh của chúng tôi, đều sẽ bị đánh bại, và bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị đáp trả hiệu quả và áp đảo” - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Jim Mattis phát biểu hôm 3/2 trong chuyến công du hai ngày của ông tới Hàn Quốc.

{keywords}
Tướng Jim Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump

Bình luận của ông Mattis đưa ra trong bối cảnh nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử tên lửa đạn đạo mới, một động thái được cho là thách thức chính quyền Trump.

“Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và sử dụng các lời lẽ và hành vi đe dọa” – ông Mattis nói thêm.

Chỉ riêng năm 2016, Triều Tiên tiến hành hơn 20 vụ thử tên lửa, cùng với hai lần thử hạt nhân.

Nhóm cố vấn 38 North cho rằng, Triều Tiên đã tái khởi động lại lò phản ứng hạt nhân chính của nước này tại cơ sở ở Yongbyon, sản xuất plutonium, chủ yếu sử dụng cho chương trình vũ khí hạt nhân.

Lê Thu

Tên lửa Triều Tiên lên bệ phóng đúng ngày Trump nhậm chức

Tên lửa Triều Tiên lên bệ phóng đúng ngày Trump nhậm chức

Triều Tiên có thể đang chuẩn bị sẵn hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBMs) để bắn thử trong tương lai gần.

Ảnh vệ tinh 'tố' Triều Tiên tăng hoạt động cơ sở hạt nhân

Ảnh vệ tinh 'tố' Triều Tiên tăng hoạt động cơ sở hạt nhân

Những bức ảnh mà vệ tinh chụp được cho thấy có sự gia tăng hoạt động tại một cơ sở hạt nhân then chốt của Triều Tiên.

Ký túc xá tuyệt đẹp của nữ công nhân Triều Tiên

Ký túc xá tuyệt đẹp của nữ công nhân Triều Tiên

Các nữ công nhân tại một nhà máy dệt ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vừa được chuyển tới một ký túc xá vô cùng khang trang.

Triều Tiên dựng đài kỷ niệm Kim Jong-un

Triều Tiên dựng đài kỷ niệm Kim Jong-un

Đài kỷ niệm dành cho Kim Jong-un sẽ được xây dựng tại núi thiêng Paektu, nơi có ý nghĩa quan trọng lịch sử đối với Triều Tiên.