Trận Trân Châu Cảng là đòn tấn công bất ngờ của hải quân Nhật Bản nhằm vào căn cứ hải quân Mỹ vào cuối năm 1941, dẫn đến việc Mỹ quyết định tham gia vào Thế chiến II.

TIN BÀI KHÁC:


Theo trang History.com, khoảng 8 giờ sáng ngày 7/12/1941, hàng trăm chiến đấu cơ của Nhật đã tấn công vào căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, gần Honolulu, Hawaii.

Mặc dù trận giao tranh chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ nhưng sức tàn phá thật khủng khiếp: Nhật Bản đã phá hủy gần 20 tàu hải quân Mỹ và gần 200 máy bay.

Hơn 2.000 lính Mỹ đã tử trận trong vụ tấn công và 1.000 người khác bị thương. Trong khi đó, phía Nhật chỉ bị mất 29 máy bay, 4 tàu ngầm bỏ túi và 65 người thương vong.

Một ngày sau trận Trân Châu Cảng, Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt đã yêu cầu quốc hội tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản. Đề nghị của ông được thông qua chỉ với một phiếu chống.

Ba ngày sau đó, đồng minh Nhật là Đức và Italy cũng tuyên chiến với Mỹ.

Sầm Hoa