Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cho thấy khung cảnh bên trong máy bay vận tải với hàng trăm hộp hàng tiếp tế và giây phút máy bay cất cánh để thực hiện hành trình dài 8.000km tới Mỹ.

{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chuyến hàng viện trợ được chuyển đi sau cuộc điện thoại giữa ông Putin và ông Trump ngày 31/3, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về đại dịch đang lây lan chóng mặt và tình trạng thiếu thốn thiết bị bảo hộ ở Mỹ.

Tuần trước, Moscow đã gửi 600 máy trợ thở, khẩu trang và một số nhóm chuyên gia y tế tới Italia, một trong những nước bị virus corona chủng mới tấn công mạnh nhất.

 Thanh Hảo