Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã sử dụng một bé gái 11 tuổi, bị bắt làm nô lệ tình dục như một tấm chắn sống trong trận chiến.

TIN BÀI KHÁC

Daily Mail đưa tin, bé gái 11 tuổi đã bị các tay súng trói chặt vào tấm kính chắn gió của chiếc xe quân sự bọc thép Humvee để làm bia đỡ đạn và làm chùn bước tiến của đối phương, mặc cho cô bé liên tục la lớn và khóc thét. Đây được coi là chiến lược phòng thủ dã man mới của IS.

{keywords}
IS thường sử dụng xe bọc thép Humvee trong các trận chiến. (Ảnh: Business Insider)

Theo các nhà hoạt động, bé gái này là một trong 3.750 tù nhân từ dân tộc thiểu số Yazidi bị IS bắt cóc làm nô lệ tình dục, phục dịch cho phiến quân và thậm chí làm bia đỡ đạn sống.

Phụ nữ và bé gái bị bán công khai tại các chợ nô lệ với mức giá nhiều khi chỉ bằng một bao thuốc lá. Họ buộc phải tuân theo mệnh lệnh của những người đàn ông mua mình, nếu không sẽ bị giết chết.

Chỉ mới tuần trước, 19 phụ nữ đã bị xử tử từ do chối quan hệ tình dục với các tay súng của IS.

Lan Phương