“Việc Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố chúng tôi đang lên kế hoạch tấn công lính Mỹ đồn trú ở Iraq để tạo ra xung đột quân sự trong khu vực hoàn toàn vô lý. Chính chúng tôi mới là người cần đề phòng các cuộc tấn công tiềm ẩn tới từ Iran”, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz nói.

{keywords}
Lính Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Iraq. Ảnh: Reuters

“Các dấu hiệu cảnh báo cho thấy Tehran đang nhằm vào Israel, đang tìm lý do để đả kích chúng tôi, và chúng tôi buộc phải ở trong tình trạng cảnh giác cao nhất”, ông nói thêm.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 2/1 tuyên bố rằng, chính quyền Tel Aviv đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào các binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq, từ đó tạo lý do để lôi kéo Washington vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông.

Thậm chí trong một bài đăng trên Twitter, ông Zarif nhắc tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và viết rằng, người đứng đầu Nhà Trắng “đừng rơi vào bẫy, và bất kỳ hành động lúc giận dữ cũng sẽ gây ra sự phản tác dụng theo cách tồi tệ”.

Tuấn Trần

Xuất hiện video mô phỏng Iran tấn công trả đũa căn cứ Mỹ

Xuất hiện video mô phỏng Iran tấn công trả đũa căn cứ Mỹ

Trên mạng đang lan truyền một đoạn video mô phỏng các lực lượng Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ nhằm trả đũa cho vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy hàng đầu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran thông báo tăng mức làm giàu uranium

Iran thông báo tăng mức làm giàu uranium

Iran đã thông báo với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về kế hoạch tăng làm giàu uranium, một nhiên liệu có thể dùng chế tạo vũ khí hạt nhân, lên mức tinh khiết 20%, vi phạm thỏa thuận đã ký năm 2015 với các cường quốc.