Ông Trump đã bị mạng xã hội Twitter "cấm cửa" kể từ sau khi những người biểu tình ủng hộ ông tấn công tòa nhà Quốc hội trên Đồi Capitol ngày 6/1, gây ra vụ bạo loạn chấn động thế giới. Cựu tổng thống từng là nhân vật nổi tiếng, có lượng người theo dõi khổng lồ trên Twitter trước và trong thời gian lãnh đạo nước Mỹ.

{keywords}
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến cựu Tổng thống Trump tái xuất trên mạng xã hội, có thể trong khoảng 2 - 3 tháng tới bằng nền tảng dịch vụ của chính ông. Tôi nghĩ đây sẽ là điều thu hút chú ý nhất nhất trên mạng xã hội. Nó sẽ định nghĩa lại hoàn toàn cuộc chơi và mọi người sẽ chờ đợi, theo dõi xem chính xác cựu Tổng thống Trump sẽ làm gì", Jason Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump tuyên bố trong chương trình "#MediaBuzz" phát sóng trên kênh tin tức Fox hôm 21/3.

Ông Miller từ chối tiết lộ thêm các chi tiết về kế hoạch vào thời điểm hiện tại, nhưng nhấn mạnh ông Trump đã có "các cuộc họp cấp cao" tại tư dinh Mar-a-Lago với các nhóm khác nhau liên quan đến việc này và rằng "nhiều công ty" đã tiếp cận cựu tổng thống.

Theo vị cố vấn, nền tảng mạng xã hội mới sẽ rất lớn và ông Trump có thể thu hút tới hàng chục triệu người theo dõi.

Ông Miller cho biết thêm, cựu tổng thống dự kiến sẽ tiếp tục công khai ủng hộ các ứng viên Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ vào Quốc hội năm 2022. Ông Trump sẽ có tuyên bố quan trọng về chính khách ông hậu thuẫn tại bang Georgia trong ngày 22/3 (giờ Mỹ).

Tuấn Anh

Ông Trump gây sửng sốt vì nhận lời hàng loạt cuộc phỏng vấn viết sách

Ông Trump gây sửng sốt vì nhận lời hàng loạt cuộc phỏng vấn viết sách

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận tham gia 12 cuộc phỏng vấn với những cây bút muốn viết sách về sự nghiệp chính trị cũng như thời ông lãnh đạo Nhà Trắng.

Ai sẽ được chọn làm "phó tướng" nếu ông Trump tái tranh cử năm 2024?

Ai sẽ được chọn làm "phó tướng" nếu ông Trump tái tranh cử năm 2024?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang để ngỏ khả năng tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Các cố vấn hiện thúc giục ông chọn người thay cựu Phó Tổng thống Mike Pence để liên danh tranh cử.