Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo một chiến dịch tập trận đặc biệt nhằm vào Hàn Quốc.

Reuters dẫn nguồn truyền thông trung ương Triều Tiên cho biết thông tin trên, nhưng không tiết lộ cụ thể thời điểm diễn ra tập trận.

{keywords}

Các bức ảnh đăng tải trên hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho thấy, mục tiêu trong đợt tập huấn tác chiến nhằm vào hình ảnh mô phỏng Nhà Xanh – phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng ảnh lãnh đạo Kim Jong Un ngồi quan sát tập trận qua ống nhòm.

“Xem quân nhân dũng cảm tác chiến độc lập và chủ động nhằm tiêu diệt các mục tiêu đặc thù của quân địch, ông ấy [Kim Jong Un] nói và nụ cười nở rộng trên khuôn mặt: ‘Rất tốt, quân địch sẽ không còn chỗ mà trốn, lại càng không thể đáp trả” – hãng KCNA trích lời ông Kim.

Hiện tại, dù Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị quốc hội luận tội, quyền hành tạm giao cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, song bà Park vẫn ở trong Nhà Xanh.

Thủ tướng Hwang đã hối thúc tình trạng báo động quân sự trong trường hợp Triều Tiên gây hấn, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng. “Chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên có bất kỳ gây hấn nào” – ông Hwang nói.

Lê Thu

Hàn Quốc cố gắng ổn định tình hình sau ‘địa chấn’

Ngay sau cơn biến động chính trị, giới chức Hàn Quốc đã nhanh chóng đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm trấn an dư luận và ổn định cục diện chính trường.

Trump phản ứng gì về vụ luận tội Tổng thống Hàn?

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump hôm 9/12 cho biết, Tổng thống đắc cử Mỹ nhận thức được về vụ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Phản ứng đầu tiên của Mỹ, Nhật về Hàn Quốc

Chiều 9/12, giới chức Mỹ, Nhật Bản đã đưa ra tuyên bố đầu tiên về vụ việc đang làm chấn động chính trường Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn phải giải trình trong tuần tới

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 9/12 đã đẩy nhanh việc xem xét kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, yêu cầu bà phải giải trình vụ việc của mình vào 16/12 tới.

Tổng thống Hàn bị dừng quyền, quân đội báo động

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, sau khi quốc hội nhất trí luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Quốc hội Hàn đình chỉ Tổng thống

Các nhà lập pháp Hàn Quốc, hôm nay (9/12), nhất trí với kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye vì dính dáng bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn lâu năm.