Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, hôm nay (9/9), khẳng định với hãng thông tấn Nga TASS rằng, không có liên lạc nào giữa ông Putin và ông Trump được lên kế hoạch trước cuộc bầu cử tổng Mỹ vào tháng 11 tới.

{keywords}
Ảnh: TASS

Tuy nhiên, theo ông Peskov, một cuộc điện đàm có thể được thực hiện nếu cần thiết.

"Đến nay, không có cuộc đàm thoại nào được lên kế hoạch. Không có lý do nào để làm điều đó. Nhưng, như các bạn biết đấy, họ liên lạc khá thường xuyên", phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Quan chức này cho biết thêm, những cuộc trò chuyện như vậy đôi khi do phía Nga khởi đầu, đôi khi do phía Mỹ đề xướng.

"Họ sắp xếp các cuộc điện thoại rất dễ dàng khi cần thiết", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo TASS, kể từ đầu năm đến nay, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có 8 cuộc điện đàm. Hai trong số này có người thứ 3 tham gia là Vua Ảrập Xêút Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Thanh Hảo

Những điều ít người biết về gia đình Putin

Những điều ít người biết về gia đình Putin

Khi thông báo Bộ Y tế Nga phê chuẩn vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới hôm 11/8, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ con gái ông đã được tiêm thử. Điều này khiến không ít người tò mò về gia đình ông.

Ông Trump đang tạo ra bước ngoặt trong lịch sử thế giới?

Ông Trump đang tạo ra bước ngoặt trong lịch sử thế giới?

Việc ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ làm dấy lên câu hỏi rằng đây là một bước ngoặc lớn trong lịch sử thế giới hay chỉ là một biến cố nhỏ.