Tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Trường Sa

{keywords}
Tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Trường Sa. Ảnh DVIDS

Tàu USS Ralph Johnson được triển khai để thực hiện hoạt động an ninh hàng hải và các nỗ lực hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ các yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hồi đầu tháng này, hai nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan cũng hoạt động ở Biển Đông.

Trung Quốc lặng lẽ tiến hành các dự án

{keywords}
Trung Quốc đã ngang ngược xây dựng trái phép một sân bay dài hơn 3.000m ở Đá Chữ Thập. Ảnh: CSIS

SCMP dẫn lời các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc lặng lẽ tiến hành một loạt hoạt động quân sự và khoa học nhằm củng cố những tuyên bố của nước này ở Biển Đông.

Theo đó, Trung Quốc ngang ngược lập một trung tâm cứu hộ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng như tiến hành các hoạt động nghiên cứu bí mật.

Các nhà quan sát nhận định, các biện pháp tiếp cận nhiều chiều như vậy nhằm tăng cường sự hiện diện lẫn củng cố sự kiểm soát của Trung Quốc với những tuyến đường biển mà các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền.

Một trong những hoạt động gần đây nhất của Trung Quốc là thiết lập một trung tâm cứu hộ hàng hải ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 1/2019.

Ngoài ra, nước này còn tiến hành một loạt dự án nghiên cứu trong 8 năm gọi là Chương trình chuyên sâu về Biển Đông. 

Hoài Linh

Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì Biển Đông

Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì Biển Đông

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ về Đông Á hôm 14/7 cho biết, Mỹ có thể trừng phạt các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc liên quan tới những hành xử của nước này ở Biển Đông.

Mỹ thẳng thừng gọi yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là phi pháp

Mỹ thẳng thừng gọi yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là phi pháp

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa công khai loạt tuyên bố bác bỏ chính thức của Washington đối với hầu hết yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.