Bà N.T.D. được Công an Trung Quốc trao trả sáng qua sau 2 ngày bỏ trốn.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Nguyễn Trung Thực cho biết, sau khi trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch do chủng mới của virus corona (covid-19), bà D. đã sang cửa hàng tại cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) để kiểm tra hàng hóa vì sợ hàng bị mất mát.

Sau khi được trao trả, bà D. được xác định sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ốm, sốt. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã đưa người này vào khu cách ly khác. 

{keywords}
Bên trong khu cách ly tại Trung đoàn 123. Ảnh: Đoàn Bổng

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, khi tiếp nhận công dân, lực lượng chức năng có biện pháp tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho công dân về vai trò của việc tổ chức cách ly trong việc đẩy lùi dịch bệnh do virus corona. 

Đoàn Bổng

Điểm đến của người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly phòng virus corona

Điểm đến của người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly phòng virus corona

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đại tá Nguyễn Trung Thực chiều nay cho biết, đã xác định được vị trí của bà N.T.D. (44 tuổi, quê Hải Phòng) trốn khỏi khu cách ly Trung đoàn 123.