Liên quan đến vụ học sinh cấp 3 bị đâm tử vong trên đường đi học về ở Nam Định, trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Văn Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc (huyện Hải Hậu) thông tin, trường đã báo cáo sự việc với UBND huyện Hải Hậu, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định. 

Chiều ngày 9/5, Cơ quan Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú C. (SN 2005, học sinh lớp 12C6, Trường THPT An Phúc). Đồng thời, đơn vị này đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan này cũng đã triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Theo đó, do nghi ngờ Đỗ Hoàng Anh Ph. (SN 2006, học sinh lớp 11B5 Trường THPT An Phúc) nói xấu mình trên Facebook nên sáng 8/5, tại Trường THPT An Phúc, Nguyễn Phú C. đã tát Đỗ Hoàng Anh Ph.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Nguyễn Mạnh T. (sinh năm 2006, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu) điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Phú C. về nhà.

Khi đi đến xóm 4, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, C. bị Đỗ Hoàng Anh Ph. cùng Trần Văn S. (SN 2006), Vũ Hải Đ., Trần Công H. (SN 2006) và Hoàng Văn H. (SN 2005) đều là học sinh trường THPT An Phúc chặn lại. Các học sinh trên đã dùng tuýp sắt đánh C. 

C. lấy 1 thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm đầu được mài nhọn (chuẩn bị từ trước để trong balô) đâm nhiều lần về phía nhóm của Ph. 

Hậu quả Đỗ Hoàng Anh Ph. bị đâm 3 phát vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu; Trần Công H. bị đâm 1 phát vào vùng bụng, bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Đại diện Trường THPT An Phúc cũng thông tin thêm, qua đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn, em Đỗ Hoàng Anh Ph. trong thời gian học tập và rèn luyện ở trường là một học sinh ngoan, chấp hành tốt nội quy của trường và không có biểu hiện bất thường.

Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định cho hay, Sở đang yêu cầu phía nhà trường tập trung phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự việc; động viên gia đình học sinh.

“Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu tất cả các nhà trường rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trách nhiệm quản lý. Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị để chấn chỉnh chung cả ngành, chứ không riêng trường nào, để tăng cường công tác quản lý”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết thêm, thực tế, Nam Định cũng đã yêu cầu các trường thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường. “Song qua sự việc cho thấy quá trình hoạt động, theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý và những mâu thuẫn nảy sinh trong học sinh của một số đơn vị chưa hiệu quả. Do đó cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của học sinh để kịp thời xử lý, tháo gỡ những mâu thuẫn từ khi còn manh nha, có thể chỉ từ những chuyện rất nhỏ”, ông Hùng nói. '

Ngoài ra, người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh Nam Định cho hay, Sở cũng sẽ yêu cầu các nhà trường phối hợp với công an địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn việc học sinh mang theo vật dụng có thể gây mất an ninh an toàn trong và ngoài trường học.

Cùng đó, ngành giáo dục sẽ tuyên truyền để việc phối hợp quản lý học sinh giữa nhà trường, gia đình và xã hội chặt chẽ hơn.