Bộ nội vụ

Tin tức mới nhất về Bộ nội vụ

Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1/7 có được hưởng chế độ theo Nghị định 178?

Trước nhiều băn khoăn của cán bộ, công chức, viên chức về chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178, đặc biệt sau mốc thời gian 1/7, Bộ Nội vụ vừa có câu trả lời.

Chi gần 27.000 tỷ đồng cho 25.600 cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đến nay có hơn 43.200 cán bộ, công chức nghỉ hưu và thôi việc. Trong số này, trên 25.600 người đã nhận trợ cấp với tổng kinh phí chi trả gần 27.000 tỷ đồng.

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức sau sáp nhập có gì thay đổi?

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức được bố trí lại công tác sẽ tiếp tục được giữ nguyên mức lương, phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng.

Dùng KPI làm cơ sở để tăng thu nhập hoặc cho thôi việc với cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang xin ý kiến về việc dùng KPI đánh giá, đo lường, phân loại với cán bộ, công chức. Kết quả đánh giá được sử dụng để khen thưởng, tăng thu nhập, bố trí lại công việc hoặc cho họ thôi việc.

Sắp xếp công chức cấp xã không phải thông tin mật, nhân sự được thông báo trước

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp công chức không phải là thông tin “mật”, mà cần được thực hiện công khai, minh bạch, và người lao động cần được thông báo, trao đổi trước về việc điều động, luân chuyển.

Đề xuất phương án tiền lương, phụ cấp mới cho cán bộ, công chức sau sáp nhập

Trong tháng 7, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành đề xuất phương án tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, đặc biệt ở cấp cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền trong tháng 8.

Bộ Nội vụ đề xuất chấm điểm công chức theo tháng, gắn với thưởng và bổ nhiệm

Thay vì đánh giá vào cuối năm như trước đây, Bộ Nội vụ đề xuất phương thức chấm điểm công chức hằng tháng, tổng hợp vào cuối năm và dùng làm căn cứ xét thưởng, quy hoạch, luân chuyển và kỷ luật cán bộ.

Vụ trưởng, giám đốc sở không còn phải thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Từ 1/7, vụ trưởng và tương đương thuộc các bộ, ngành trung ương; giám đốc sở thuộc UBND cấp tỉnh sẽ được xếp ngạch chuyên viên cao cấp mà không cần thi nâng ngạch như trước đây.

Tiếp nhận người không chuyên trách làm công chức khi đủ tiêu chuẩn

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là một trong các đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Bộ Nội vụ giải đáp việc cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được giải quyết

Dù đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định, nhưng hồ sơ của người lao động chưa được giải quyết. Trong trường hợp này, cần làm gì để bảo đảm quyền lợi?

Viên chức làm nghề độc hại hơn 20 năm không được nghỉ hưu theo diện tinh giản

Dù có hơn 21 năm làm nghề độc hại, ông Ngô Quang Son là một viên chức ở tỉnh Tây Ninh vẫn không được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi diện tinh giản biên chế theo Nghị định 178/2024.

23 tỉnh, thành mới sáp nhập được giữ nguyên số phó chủ tịch trong 5 năm

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, 23 tỉnh, thành phố mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được giữ nguyên số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 5 năm, sau đó bố trí theo quy định.

Ông Đặng Ngọc Tùng: Cần vượt qua tâm lý 'ngại người lạ', 'sợ mất chỗ'

Đề xuất cho phép cơ quan nhà nước ký hợp đồng có thời hạn với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, thậm chí bổ nhiệm họ vào vị trí lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút nhân tài, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy nhà nước.

Vụ bị kỷ luật vì sinh con thứ 3, người trong cuộc nói lời gan ruột

Sau khi Bộ Nội vụ đưa ra câu trả lời cho trường hợp nữ giáo viên bị kỷ luật vì sinh con thứ 3, cô giáo đã chia sẻ với VietNamNet liên quan đến vấn đề này.

Kỷ luật nữ giáo viên vì sinh con thứ 3: Luật sư nói gì?

Theo luật sư, việc xem xét kỷ luật với giáo viên sinh con thứ 3 phải dựa trên hoàn cảnh cụ thể, thời điểm sinh con, cũng như đối chiếu với các quy định pháp luật và hướng dẫn liên quan.

Phó Thủ tướng: VNPT, Viettel hoàn thiện các chatbot để người dân sử dụng trợ lý ảo từ 1/7

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị VNPT và Viettel tiếp tục hoàn thiện các chatbot để người dân, cán bộ có thể sử dụng sớm trợ lý ảo, tốt nhất là bắt đầu từ ngày 1/7 - khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức được cử học thạc sĩ phải cam kết làm việc gấp 3 lần thời gian đào tạo

Bộ Nội vụ cho biết việc đề xuất quy định tăng độ tuổi cử công chức đi đào tạo thạc sĩ lên 45 tuổi và thời gian cam kết công tác tại cơ quan, đơn vị tăng lên 3 lần là để phù hợp với độ tuổi nghỉ hưu đã được kéo dài theo quy định.

KPI chấm điểm cán bộ: Mọi thứ hiển thị trên máy, thủ trưởng làm sao yêu - ghét được

"Các cơ quan đã lượng hóa được khối lượng công việc và khi phân công là phân công trên máy. Vì vậy, công chức thực hiện công việc như thế nào, hoàn thành ngày giờ nào đều hiển thị trên máy hết. Như thế, thủ trưởng làm sao mà yêu - ghét được".

Bộ Nội vụ đề xuất ký hợp đồng một số vị trí lãnh đạo, không qua bổ nhiệm

Bộ Nội vụ đề xuất các cơ quan nhà nước có thể mời lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, luật sư, nhà khoa học đầu ngành… về làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.

Cấp xã hoạt động từ 1/7, cấp tỉnh hoạt động từ 15/8 sau khi sáp nhập

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, chính quyền cấp xã sau sắp xếp dự kiến hoạt động từ ngày 1/7, cấp tỉnh sau sáp nhập hoạt động từ ngày 15/8 tới.