hàng giả

Cập nhập tin tức hàng giả

Cảnh báo sử dụng dung môi để pha chế xăng bất hợp pháp

Một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa khai báo hóa chất dùng để tẩy rửa kim loại, pha sơn quét tường thực tế có thành phần chính là dung môi nhẹ gốc dầu khoáng (có thể dùng làm nguyên liệu trong pha chế xăng).

TikTok trở thành 'thiên đường' hàng giả, hàng nhái

TikTok đang trở thành điểm tập trung mới của hàng giả, hàng nhái. Dù nghiêm cấm các sản phẩm kém chất lượng, gian thương vẫn dễ dàng lách chính sách quản lý của nền tảng.

Mua sách qua mạng xã hội, tay chơi cũng bị lừa

Sách giả tràn lan trên mạng là vấn đề nan giải. Tin tưởng người bán, người mua, thậm chí người sưu tầm sách, cũng mắc lừa gian thương.

Lợi nhuận "khủng" từ các cơ sở sản xuất sữa "3 không"

Ông chủ một nhãn hiệu sữa cho biết, nếu các đại lý bán được sản lượng tốt thì sẵn sàng chiết khấu lên tới trên 50%.

Tổng cục trưởng quản lý thị trường: Có nơi trộn cả đất, xỉ vào làm phân bón

Trước đây hàng giả chỉ tập trung một số mặt hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng... thì bây giờ lại làm giả nhiều mặt hàng khác nhau, ví dụ như xăng dầu giả, vật tư nông nghiệp, phân bón giả.

Phát hiện 3.000 lon nước yến giả pha chế hoàn toàn từ hóa chất

Kiểm nghiệm thành phần trong lon nước yến, cơ quan chức năng khẳng định không hề có chất nào từ tổ yến, toàn bộ lô hàng là giả.

Tạm giữ hơn 20 tấn nước hoa nhãn mác Lancôme, Armani, Dior, Chanel, Gucci...

Lực lượng chức năng vừa phát hiện hàng trăm thùng carton chứa hơn 76.000 sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm nghi là hàng giả trong một nhà kho ở Bắc Ninh.

Thu giữ 20 tấn nước hoa, mỹ phẩm gắn nhãn Chanel, Gucci đựng trong bao tải

Hơn 20 tấn hàng hóa với hơn 76.000 sản phẩm chủ yếu là nước hoa và mỹ phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior, Versace, Victoria secrect, Lancome… vừa bị lực lượng chức năng tại Bắc Ninh phát hiện và thu giữ.

"Ma trận" hàng giả, hàng nhái tràn lan thị trường

Nếu trước đây đa số là doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử (website) để bán hàng, thì hiện nay nhiều cá nhân, tổ chức lại sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… để bán hàng mọi lúc, mọi nơi.

Hàng Trung Quốc gắn mác hàng Nhật, Mỹ… dẹp không xuể

Liên tục các vụ việc làm giả nhãn mác, bao bì… biến hàng trôi nổi thành sản phẩm Nhật, Hàn Quốc, Pháp… để đánh lừa người tiêu dùng.

Mật ong có nên uống hàng ngày để bồi bổ, thải độc? 2 cách nhận biết mật ong giả

Mật ong là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, đây là loại kháng sinh tự nhiên an toàn khi sử dụng, tuy nhiên hiện rất nhiều loại mật ong giả trên thị trường khiến người tiêu dùng khó nhận diện.

Triệt phá cơ sở 'hô biến' kính áp tròng Trung Quốc thành hàng Hàn Quốc

Hàng chục ngàn sản phẩm kính áp tròng các loại có nguồn gốc, nhãn mác Trung Quốc được một cơ sở kinh doanh tại Hà Nội thay đổi, phù phép thành hàng Hàn Quốc - “Made in Korea”.

Mua hơn 2.000 bộ quần áo trôi nổi rồi livestream bán hàng, chốt đơn

Lực lượng chức năng đã phát hiện một cửa hàng đang kinh doanh 2.100 bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Thu hồi gấp 2 mẫu thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg bị làm giả

Cục Quản lý Dược vừa gửi thông báo gửi Sở Y tế các địa phương về mẫu mẫu thuốc Cefuroxim 500mg giả, đồng thời yêu cầu thu hồi ngay 2 lô thuốc này.

CEO bị bắt vì bán 1 tỷ USD hàng Cisco nhái trên Amazon, eBay

Onur Aksoy, 38 tuổi, bị cáo buộc nhập khẩu hàng ngàn thiết bị mạng Cisco nhái từ Trung Quốc rồi bán trên Amazon và eBay.

 

Giả mạo quà tặng của Chủ tịch nước, Thủ tướng rao bán trên mạng

Nhiều vật dụng, quà tặng lưu niệm giả mạo, tự ý khắc tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hay đồ quân trang đang bị rao bán trên mạng.

Cảnh báo loại thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả

Ngày 30/6, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế các địa phương liên quan mẫu thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả.

Hàng triệu lít xăng giả đã được tiêu thụ như thế nào?

Vụ sản xuất xăng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ triệt phá, khiến dư luận và người dân khu vực xung quanh cây xăng này không khỏi bất ngờ.

Công ty công nghệ cao nhưng lại "sản xuất" thực phẩm chức năng giả

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các nhân viên của Công ty cổ phần Công nghệ cao EUPHA đang tiến hành sản xuất các thực phẩm chức năng giả.

Cặp vợ chồng lập xưởng sản xuất dầu nhớt giả

Cặp vợ chồng trú tại huyện Thanh Miện (Hải Dương) tổ chức sản xuất, pha chế hàng ngàn lít dầu nhớt giả để tiêu thụ.