tham nhũng

Cập nhập tin tức tham nhũng

Buộc thôi việc Phó Giám đốc đăng ký đất đai ở Quảng Trị vì tham nhũng

Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa bị kỷ luật buộc thôi việc vì có hành vi tham nhũng.

Chống tham nhũng làm xã hội tốt đẹp thêm, chứ không đổ lỗi vì sợ, không dám làm

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "sẽ làm cho xã hội tốt đẹp thêm, mọi thứ tốt lên, chứ không thể đổ lỗi vì sợ, không dám làm".

Chủ tịch nước: Ngành kiểm sát cần đẩy nhanh truy tố vụ án tham nhũng

Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát xử lý mọi tội phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi khách quan

Chiều 10/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả của cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

'Chưa bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không có chuyện bắt được giấu ở đâu'

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án AIC vẫn lẩn trốn, cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để áp dụng các biện pháp cố gắng truy bắt.

Tổng Bí thư chủ trì họp BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bắt ông Lê Tuấn Dũng về tội lừa đảo

Ông Lê Tuấn Dũng bị cơ quan công an Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 1 dự án trên địa bàn.

Nghĩ từ vụ án ông Tuấn “tim”, đừng đổ lỗi cho cơ chế

Có lẽ trong hầu hết các vụ án xảy ra vừa qua, các bị cáo phạm tội trước hết là do lòng tham, và xin đừng đổ lỗi hết cho cơ chế dù cơ chế cũng có một phần “trách nhiệm”.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận sắp bị đưa ra xét xử ở Hà Nội

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, riêng ông Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) có 7 luật sư bào chữa.

Bình Dương dẫn đầu cả nước về kiểm soát tham nhũng năm 2022

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2022 được công bố sáng 12/4 cho thấy, năm thứ hai liên tiếp Bình Dương dẫn đầu cả nước, đạt xấp xỉ 8 điểm trên thang 10 về chỉ số kiểm soát tham nhũng.

Bắt cán bộ tư pháp phường nhận hối lộ hơn 100 triệu

Trong quá trình làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất cho người dân, cán bộ tư pháp phường ở thị xã Ba Đồn đã có hành vi nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thể: Xây dựng thế hệ thanh niên trong sạch, có tri thức, đạo đức

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhắn nhủ với thanh niên: "Cái gì rõ, cái gì đúng chúng ta làm, cái gì không đúng phải cương quyết đấu tranh, từ chối để chúng ta không lặp lại sai phạm...".

Sách về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư cần đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

Tại buổi tọa đàm sáng 6/3, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nội dung cuốn sách cần được sớm đưa vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị.

Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 24-01D Lào Cai

Sau khi Dương thực hiện cải tạo phương tiện xe ô tô tại xưởng sửa chữa phương tiện của Dương thì đối tượng này đưa phương tiện đến Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, mã số 24-01D để kiểm định.

Bắt Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

Bà Trần Kim Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình để điều tra hành vi đưa thuốc từ bên ngoài vào kê đơn bán cho bệnh nhân, thu lợi bất chính.

Ông Võ Văn Thưởng: Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, phải lấy dân làm gốc, là trung tâm mọi quyết sách. Sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

'Ăn' sách giáo khoa và cái giá phải trả

Bốn bị can vừa sa lưới có đủ sức tự tung tự tác để gây ra ‘đại án’ này? Đó mới chính là những gì dư luận muốn biết và chắc chắc cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong tương lai gần.

Cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị đề nghị 9-10 năm tù

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, vì vậy đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) 9-10 năm tù.

Những quan chức nhận hối lộ trong các đại án

Hàng loạt cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ trong các đại án do Bộ Công an phanh phui.

Bắt hàng loạt cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Có 13 lãnh đạo, cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An cùng các đối tượng môi giới bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “nhận hối lộ và môi giới hối lộ”.