Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tuyệt đối không phá hủy di sản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam có một nền di sản văn hóa phong phú, đặc sắc đồng thời sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Vì vậy, tuyệt đối không phá hủy, làm hỏng di sản vì bất cứ mục đích gì.

Báu vật của đất nước Sri Lanka được rước về chùa Tam Chúc

Cây con của cây Bồ Đề có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay (2250 tuổi) - báu vật của đất nước Sri Lanka vừa được đưa về Chùa Tam Chúc - Hà Nam để trồng.

Di sản Thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới

Nhiều kiến nghị bảo vệ di sản được các chuyên gia đưa ra trong Hội Thảo "Di sản Thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới".

Cần xếp hạng cho di tích Vườn Chuối

Công tác bảo tồn di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) sau 8 lần khai quật được các chuyên gia đặc biệt chú ý.

Chiến lược của UNESCO

Chiến lược hành động của UNESCO được thực hiện theo các Chương trình Trung hạn được Đại hội đồng UNESCO phê chuẩn.

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề làm tranh Đông Hồ

Bộ VHTT&DL Du lịch đã thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của thế giới.

Tập huấn về Hội nhập quốc tế và UNESCO cho báo chí

Ngày 29/6, tại Hà Nội Tiểu ban Thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí với các chủ đề về hội nhập, ASEAN và UNESCO.

Đoàn Việt Nam tham gia Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Di sản Thế giới

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu đoàn công tác tham dự Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Di sản Thế giới. 

 

Xây dựng hồ sơ nghệ thuật làm gốm của người Chăm trình UNESCO

Bộ VHTT&DL đã thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình Tổ chức UNESCO

Bộ VHTTDL thống nhất trùng tu một số hạng mục của Khu di tích Đền Trần

Bộ VHTTDL vừa có văn bản thống nhất việc tu bổ cấp thiết một số hạng mục của Khu di tích Đền Trần, Nam Định.

637 hồ sơ được đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ II

Hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được ghi danh vào danh sách các di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Báo cáo toàn cầu UNESCO 2018: Tái định hình các chính sách văn hóa

Ngày 23/5, tại Hà Nội UNESCO phối hợp với Bộ VHTTDL đã công bố Báo cáo toàn cầu của UNESCO năm 2018: "Tái định hình các chính sách văn hóa: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển".

Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát văn và hát chầu văn 2018

Liên hoan nghệ thuật hát văn và hát chầu văn Hà Nội 2018 sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm của Hà Nội với sự tham gia của các quận, huyện.

Long trọng lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ

Tối ngày 5/5, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã long trọng diễn ra.

Đáng chú ý

14 tỉnh tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính

Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Hà Giang vừa công bố sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018.

Chuẩn bị vinh danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ

Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức ngày 5/5 tại Bình Định.

Huyền bí tháp Chàm Ninh Thuận

Di tích tháp Pô Klong Garai là quần thể tháp Chàm được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14.  Đây là một công trình độc đáo, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Chămpa.

3 đạo sắc phong đền Trấn Vũ được công nhận tài liệu lưu trữ quý hiếm

23 đạo sắc phong tại đền Trấn Vũ đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Phát hiện thêm dấu tích mới tại Hoàng thành Thăng Long

Các nhà khoa học đã giới thiệu những chứng tích quan trọng mới nhất được phát lộ trong năm 2017.

UNESCO công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu

Ngày 12/4, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris, Pháp đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO (CVĐCTC).

Dịch văn bia tại Mỹ Sơn sang tiếng Việt và Anh

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã chính thức triển khai các bước thực hiện "Dự án về văn bia Mỹ Sơn", các văn bia tại đây sẽ được dịch sang tiếng Việt và Anh.

16 tỷ đồng cho dự án kết nối di sản với công chúng

Dự án Di sản kết nối, trị giá 500 nghìn bảng Anh (khoảng gần 16 tỉ đồng), kéo dài từ năm 2018 – 2020, nhằm bảo tồn, phát triển, quảng bá di sản âm nhạc và phim của VN.

 

Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Mộc bản tại chùa Bổ Đà là bảo vật quốc gia đã được trao tại Lễ khai hội chùa Bổ Đà (Việt Yên, Bắc Giang) ngày 31/3.

Huế dựng lại điếm canh trên Kỳ Đài

2 điếm canh được xây dựng trên tầng 3 Kỳ Đài Huế sẽ hoàn thành trước Festival Huế 2018 và trở thành nơi làm việc, nghỉ ngơi của lực lượng bảo vệ Kỳ Đài hiện nay.