Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo nên lịch sử khi trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Ông Trump đã bước qua đường kẻ biên giới ngăn cách hai miền, với lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay tại vùng DMZ. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt kể từ cuộc thượng đỉnh lần thứ 2 tại Hà Nội, Việt Nam vào hồi tháng 2/2019. Trước đó trong ngày, ông Trump đã gợi ý rằng một cuộc thượng đỉnh lần 3 có thể sẽ diễn ra.

{keywords}
Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước qua đường kẻ biên giới Nam - Bắc Hàn

Sau khi bước chân qua vạch kẻ biên giới vào lãnh thổ Triều Tiên, ông Trump đã bắt tay với nhà lãnh đạo Kim Jong Un trước khi cả hai quay lại và bước về lãnh thổ Hàn Quốc.

{keywords}
Cái bắt tay mang tính lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo

“Đây là một thời khắc lịch sử”, ông Kim nói về hành động của ông Trump, khi ông bước qua đường ranh giới quân sự chia cách hai miền Triều Tiên.

“Được bước qua đường kẻ đó là một vinh dự to lớn”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng ông và ông Kim có một “tình bạn vĩ đại”.

Anh Thư