Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như chuẩn bị khép lại khoảng thời gian "ngừng bắn tạm thời" trong cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng với Trung Quốc, chỉ ít ngày trước một hội nghị quan trọng ở Argentina. 

Những nước cờ ngoạn mục thay đổi Triều Tiên của Kim Jong Un

Ngày này năm xưa: 'Cha đẻ' sách kỷ lục thế giới bị ám sát

Choáng ngợp chiến cơ Mỹ F-35 bay từng đàn như chim

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall được đăng tải ngày 26/11, Tổng thống Trump nói "rất ít khả năng" ông sẽ chấp nhận một đề nghị từ Chủ tịch Tập Cận Bình ngăn ông tăng thuế lên 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD vào tháng 1 tới.

{keywords}
Tổng thống Donald Trump muốn Trung Quốc đối xử với Mỹ công bằng trong thương mại. (Ảnh: Bloomberg)

Một lần nữa, ông Trump cũng cảnh báo sẵn sàng đánh thuế đợt 3 lên các sản phẩm của Trung Quốc nếu hai nhà lãnh đạo không thể đặt dấu chấm hết cho tranh cãi thương mại khi họ gặp nhau ở  Buenos Aires, Argentina, trong tuần này bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.  "Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, khi đó tôi sẽ cộng thêm 267 tỷ USD nữa", Tổng thống Mỹ cảnh báo, cho biết thêm rằng mức thuế có thể là 10% hoặc 25%.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết con số này bao gồm thuế đánh vào các sản phẩm của Apple nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có iPhone và laptop. "Có lẽ vậy. Phụ thuộc vào tỷ lệ thế nào. Ý tôi là tôi có thể đánh 10%, và mọi người có thể chịu được dễ dàng".

Chính sách thuế mà chính quyền Donald Trump thực thi đang khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ than phiền vì họ phải trả thuế nhập khẩu. Nó cũng làm tăng lo ngại về lạm phát, khi Cục Dự trữ liên bang dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. Nhiều tập đoàn, trong đó có đại gia bán lẻ Walmart, cảnh báo giá các hàng hóa thường ngày như dầu gội, bột giặt và giấy vệ sinh sẽ đắt hơn với người tiêu dùng.

Trước thềm hội nghị G20 ở Argentina, các đại diện của Tổng thống Mỹ đã liên tục cảnh báo Bắc Kinh hãy xem xét nghiêm túc những tuyên bố của ông Trump. Phó Tổng thống Mike Pence mới đây nói rằng ông Trump không cần vội chấm dứt chiến tranh thương mại, và sẵn sàng "tăng gấp đôi" các mức thuế đã đánh lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Mỹ "sẽ không thay đổi tiến trình cho đến chừng nào Trung Quốc thay đổi cách thức của mình", ông Pence khẳng định trong bài phát biểu tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ở Papua New Guinea vừa qua.

Cuộc gặp sắp tới đây tại G20 là cơ hội để Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập gặp nhau trước hạn chót đánh thuế mới của Washington ngày 1/1/2019. Hiện giới đầu tư hiện đang nóng lòng ngóng chờ các dấu hiệu "ngừng bắn" giữa hai bên.

Thanh Hảo

'Chiến tranh thương mại' leo thang, TQ hối hả tìm đồng minh

'Chiến tranh thương mại' leo thang, TQ hối hả tìm đồng minh

Trung Quốc đang cố lôi kéo phần còn lại của thế giới để ủng hộ nước này về mặt chính trị trong cuộc xung đột thương mại với Mỹ.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sắp kết thúc?

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sắp kết thúc?

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được tin đang có động thái nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc.

Chiến tranh thương mại bùng nổ, ai là nạn nhân đầu tiên?

Chiến tranh thương mại bùng nổ, ai là nạn nhân đầu tiên?

Chính sách thuế từ Mỹ, Canada, Mexico và EU có thể sẽ gây tổn hại nặng nề quá mức cho WTO.

Khi nào chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ chấm dứt?

Khi nào chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ chấm dứt?

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vừa hé lộ về thời điểm có thể chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang gây quan ngại toàn thế giới.

Công ty Mỹ ‘ngấm đòn” chiến tranh thương mại với TQ

Công ty Mỹ ‘ngấm đòn” chiến tranh thương mại với TQ

Các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc than phiền họ bắt đầu "ngấm đòn đau" từ cuộc chiến thương mại giữa hai nước.