Trong một thông điệp video đăng tải đêm muộn ngày 25/2 theo giờ địa phương (sáng 26/2 giờ Việt Nam), ông Zelensky cho biết tình hình hiện rất khó khăn và "số phận của Ukraine đang được định đoạt ngay thời điểm này". Người đứng đầu Kiev cáo buộc quân đội Nga đã bắn phá các nhà trẻ và cơ sở dân sự ở Kiev.

{keywords}
Các binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh Ukraine đang cắm chốt ở trung tâm thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này phủ nhận việc tiến hành các hoạt động không kích bằng tên lửa vào các khu dân cư ở thủ đô Ukraine.

Theo CNN, các lực lượng vũ trang Ukraine đang giao tranh dữ dội với binh lính Nga quanh thị trấn Vasylkiv, cách Kiev gần 30km về phía nam.

Quân Nga đã phong tỏa ngả đường phía tây vào Kiev. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng nước này đã kiểm soát sân bay chiến lược Hostomel ở ngoại ô thủ đô Ukraine và cho lính dù đổ bộ vào khu vực này.

{keywords}
Một phụ nữ than khóc bên ngoài tòa chung cư bị tàn phá sau một vụ pháo kích ở Kiev ngày 25/2. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân tìm chỗ trú ẩn dưới tầng hầm một tòa nhà ở Kiev khi còi báo động vang rền khắp thủ đô Ukraine. Ảnh: AP

Tân hoa xã dẫn thông báo nhà chức trách Nga thống kê, các lực lượng vũ trang nước này đã vô hiệu hóa 118 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, bao gồm 11 sân bay quân sự, 13 trạm chỉ huy và trung tâm liên lạc, 14 hệ thống tên lửa chống máy bay S-300 và Osa cũng như 36 trạm radar.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã chỉ thị cho quân Nga thiết lập hành làng an toàn dành cho những binh lính Ukraine chấp nhận hạ vũ khí.

Theo hai quan chức Mỹ, quân đội nước này đang tìm cách thiết lập một đường dây liên lạc quân sự với phía Nga để thông báo cho nhau biết về một số kế hoạch hoạt động không quân của mỗi bên nhằm tránh bất kỳ "tính toán sai lầm nào". Điều này được cho là vô cùng cần thiết khi binh lính hai nước đang ở khoảng cách tương đối gần nhau. Mỹ hiện có quân triển khai ở Ba Lan, trong khi các lực lượng Nga đang thọc sâu vào Ukraine.

Trong một diễn biến mới, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine khẳng định, Kiev đã và vẫn luôn sẵn sàng đàm phán với Moscow về một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình. Người phát ngôn bác bỏ các phát biểu cho rằng Ukraine đã từ chối thương lượng.

Lời giải thích của chính quyền Ukraine được đưa ra sau khi Điện Kremlin lên tiếng tố cáo Kiev đưa ra đề xuất đối thoại nhưng "biến mất" sau khi Moscow đề nghị đổi địa điểm đàm phán từ Warsaw, Ba Lan sang Minsk, Belarus.

Tuấn Anh

>>> Xem thêm tình hình chiến sự căng thẳng tại Ukraine hiện nay

Hình ảnh thủ đô Ukraina bị Nga tấn công

Hình ảnh thủ đô Ukraine bị Nga tấn công

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở Kiev, giữa lúc có nhiều thông tin về việc quân Nga đang tiến công thủ đô Kiev từ phía đông bắc.

 

Lằn ranh đỏ của Nga và lựa chọn từ Ukraine

Lằn ranh đỏ của Nga và lựa chọn từ Ukraine

Nga từng gửi Mỹ và NATO bản đề nghị gồm 8 điểm, nêu rõ các quan ngại an ninh, trong đó có “lằn ranh đỏ”. Ukraine thì cho rằng, việc gia nhập NATO là câu chuyện của riêng họ, không ảnh hưởng đến an ninh của Nga.