Theo CNN, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dave Eastburn ngày 2/7 cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nắm được thông tin Trung Quốc phóng thử tên lửa chống hạm từ các đảo nhân tạo nước này xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cuối tuần qua.

NBC cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, còn nhiều vụ phóng thử nữa sẽ được thực hiện.

{keywords}
Một loại tên lửa chống hạm của Trung Quốc

Phát ngôn viên Eastburn cho rằng, vụ phóng tên lửa của Trung Quốc là hành động "đáng lo ngại" và trái ngược với cam kết không quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.

Thời gian gần đây, Mỹ và các đồng minh cũng đã tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực. Hồi tháng 6, tàu chiến JS Izumo của Nhật Bản đã có cuộc tập trận chung với hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan ở khu vực Biển Đông. 

{keywords}
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ

Ngoài ra, tàu chiến của Australia, Canada, và Pháp cũng đã có mặt bên trong và xung quanh Biển Đông trong vòng 12 tháng qua.

Anh Thư