{keywords}
Quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc tan vỡ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Trump nói quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc thay đổi sau đại dịch Covid-19. Và rằng, đã rất lâu hai người không nói chuyện với nhau.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn của hãng Fox.

Ông Trump từng chỉ trích Trung Quốc về việc kiểm soát dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Bắc Kinh nên hành động sớm hơn để cảnh báo thế giới về dịch do virus corona gây ra.

Politico đưa tin, hồi tháng Một năm nay ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Tổng thống Donald Trump nói, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có lẽ chưa bao giờ tốt như vậy, và ông có quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Ông ấy vì Trung Quốc, tôi vì Mỹ, song trên tất cả, chúng tôi yêu quý nhau”.

Hoài Linh

Căng thẳng cao độ, Mỹ-Trung Quốc thử tên lửa cùng lúc

Căng thẳng cao độ, Mỹ-Trung Quốc thử tên lửa cùng lúc

Trung Quốc và Mỹ ra thông báo về việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo gần như cùng lúc. Bắc Kinh còn cho hay, đang trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu.

Căng thẳng Mỹ-Trung lại nóng chuyện báo chí

Căng thẳng Mỹ-Trung lại nóng chuyện báo chí

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu tất cả các nhà báo của nước này bị buộc phải rời khỏi Mỹ, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Hồ Tích Tiến cảnh báo.