Triều Tiên hôm 16/2 đã kỷ niệm 75 năm ngày sinh của của cố chủ tịch Kim Jong Il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.


Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người cha quá cố trong lễ kỷ niệm chính, còn được biết tới như Ngày của Vì sao tỏa sáng tại Triều Tiên, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

 

{keywords}
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự buổi mít-tinh tưởng nhớ cố chủ tịch Kim Jong Il. (Ảnh: Yonhapnews)

Một buổi mít-tinh tưởng nhớ cố chủ tịch Kim Jong Il (16/2/1941-17/12/2011) cũng diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng vào hôm 15/2 với sự tham dự của nhà lãnh đạo trẻ và các quan chức cấp cao trong đảng, quân đội và chính phủ Triều Tiên.

Những hình ảnh trên kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong Un xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị tại buổi lễ và không vẫy tay chào khi rời đi.

Buổi lễ được tổ chức sau khi Triều Tiên thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2. Tên lửa này đã bay được 500km trước khi rơi xuống biển Hoa Đông.

Sầm Hoa