XEM CLIP:

 

Bắt đầu từ 0h hôm nay (19/8), UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương sát sao việc thực hiện các biện pháp giãn cách, phòng dịch tại nhà hàng, quán ăn... và xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm.

Cụ thể là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m, khuyến khích các cơ sở bố trí vách ngăn. 

{keywords}
Một quán cà phê trên đường Mễ Trì thực hiện giãn cách chống dịch

Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng sáng nay cho thấy, đa phần các cơ sở đã chủ động thực hiện chỉ đạo giãn cách và áp dụng các biện pháp chống dịch.

Một số chủ cơ sở kinh doanh chủ động chế tạo các vách ngăn để tăng cường biện pháp chống dịch. 

Vợ chồng anh Nguyễn Bá Chiến kinh doanh cửa hàng miến lươn tại đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) đã chủ động mua các vật liệu là các tấm kính, nhôm và các vật dụng khác để tự chế các vách ngăn trước thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách. 

Anh Chiến chia sẻ: "Gia đình tôi nhận được chỉ đạo từ chính quyền nên đã chủ động mua vật liệu về tự chế vách ngăn, tất cả chi phí để làm được các vách ngăn khoảng 3 triệu đồng. Dù phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ nhưng chúng tôi yên tâm hơn khi phục vụ khách đến ăn uống". 

{keywords}
Vách ngăn được vợ chồng anh Chiến tự chế
{keywords}
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, quán miến lươn của anh Chiến ít khách ghé đến

Các vách ngăn được vợ chồng anh Chiến tạo nên bằng việc dùng thanh nhôm có ốc vít ở cạnh bàn, tấm kính khổ lớn cao khoảng 50cm đặt lên chia đôi bàn ăn thành hai nửa. Mỗi bàn như vậy phục vụ tối thiểu cho hai khách đến ăn.

Ngoài các quán ăn, các cơ sở kinh doanh đồ uống như cà phê dọc các tuyến phố cũng tuân thủ việc giãn cách. Mỗi người ngồi cách nhau 1m theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong sáng nay, lượng người đến các quán cà phê ít hơn ngày thường, có một số quán chỉ có một vài khách. 

{keywords}
Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm)
{keywords}
Một cửa hàng trên phố Bùi Thị Xuân đăng biển khuyến cáo chống dịch 

Tại quận Đống Đa, một số quán trà đá vỉa hè trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn gần trường ĐH Luật Hà Nội) vẫn bày bán công khai với đông người ngồi thành nhóm, không tuân thủ quy định giãn cách. Quán trà đá trên đường Hồ Đắc Di (phường Nam Đồng) vẫn âm thầm hoạt động mặc quy định của thành phố. 

Một số quán cà phê, quán bia tại các phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng), Tông Đản (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) khách đến ngồi chưa giữ khoảng cách theo quy định, nhiều khách không đeo khẩu trang.

Một số hình ảnh các cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội ngày đầu giãn cách: 

{keywords}
Khoảng cách tối thiểu được tuân thủ tại quán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng
{keywords}
Do thực hiện giãn cách nên chủ cơ sở chỉ phục vụ một lượng khách nhất định. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Quán cà phê trên phố Tràng Thi chưa tuân thủ việc giãn cách
{keywords}
Một tốp thanh niên uống bia trong một bàn bia hơi trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân
{keywords}
Vẫn có những nhóm gần chục người tụ tập ăn uống. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}

Quán ăn trên phố Láng Hạ nhiều người vào ăn trưa không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang

{keywords}
Quán nước chè phố Bà Triệu, người đeo khẩu trang, người không đeo
{keywords}
Một số quán cà phê chưa tuân thủ việc giãn cách

 

{keywords}
Một quán cà phê ở phường Trung Tự, quận Đống Đa chưa tuân thủ việc giãn cách
{keywords}
Dãy trà đá trên vỉa hè đường Hồ Đắc Di vẫn hoạt động sau lệnh cấm
{keywords}
Nhiều người ngồi tại quán trà đá trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

  

Từ 19/8 quán bia, cà phê, nhà hàng Hà Nội phải giãn cách

Từ 19/8 quán bia, cà phê, nhà hàng Hà Nội phải giãn cách

Hai Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu và Ngô Văn Quý chiều nay (17/8) đã đồng chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống, dịch.

Phạm Trần - An Phương