bầu cử

Cập nhập tin tức bầu cử

Giảng viên, giáo viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là những ai?

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 40 người là giáo viên, giảng viên ở các trường trong cả nước.

Bốn nguyên tắc cơ bản trong bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND

Bầu cử cho phép người dân có quyền rất lớn để hành động như những "chủ nhân" chọn những "công bộc" chính quyền cho chính họ.

Các phương án phòng dịch Covid-19 cho người dân đi bầu cử

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh đang có ca mắc Covid-19, tại điểm bầu cử phải bố trí khu vực cách ly tạm thời cho người nghi nhiễm.

 

Bài viết của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

 

Cử tri 6 xã vùng biên giới Quảng Nam hào hứng đi bầu cử sớm

4.854 cử tri thuộc 6 xã vùng biên của huyện Nam Giang (Quảng Nam) hào hứng đi bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Hà Nội điều chỉnh danh sách ứng viên ĐBQH

Sau khi rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng cử ĐQBH khóa XV, Hà Nội điều chỉnh số ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 10.

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV.

Số ứng viên ĐBQH khóa XV có thể thay đổi trước ngày bầu cử

Từ nay đến ngày bầu cử vào 23/5, nếu có phát sinh tình huống mới, tổng số ứng cử viên ĐBQH khóa XV trong phạm vi cả nước vẫn có thể thay đổi.

Thanh Hóa: Kích hoạt hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Tỉnh Thanh Hóa vừa kích hoạt hệ thống truyền hình trực tuyến nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đường đi của lá phiếu từ khu cách ly dịch Covid-19 đến nơi bầu cử

Tổ bầu cử sẽ đưa hòm phiếu đến đặt tại khu vực cách ly tập trung để cử tri thực hiện việc bầu cử theo quy định... đó là phương án được nhiều địa phương lựa chọn cho ngày bầu cử 23/5/2021 tới.

Phải khai báo y tế trực tiếp hoặc qua Bluezone trước khi bỏ phiếu bầu cử

Những người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế trực tiếp hoặc khai báo y tế điện tử qua các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi... 

 

Tướng Tô Ân Xô: Một số phần tử xấu lợi dụng tự ứng cử để chống phá

Một số đối tượng phản động, phần tử xấu tìm cách che dấu lý lịch, đánh bóng tên tuổi, lợi dụng quyền ứng cử, tự ứng cử hòng chống phá từ bên trong.

3.400 người cách ly tại Bệnh viện K Tân Triều sẽ bỏ phiếu lưu động bầu ĐBQH

Tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sẽ bố trí 2 thùng phiếu lưu động để 3.400 người gồm cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

Rút khỏi danh sách 1 người, đang xem xét xóa tên 1 ứng viên ĐBQH tại Hà Nội

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV đối với ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang) và đang làm quy trình xóa tên 1 ứng cử viên khác tại Hà Nội.

Bắc Giang ra công văn hỏa tốc chỉ đạo công tác bầu cử trong dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo công tác thực hiện bầu cử trong phòng, chống dịch Covid-19.

Báo Australia viết về nét mới tại kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam

Ngày 23/5, Việt Nam dự kiến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ bầu cử lần này có một số điểm mới, tờ Asia Pacific News của Australia có bài viết.

Người cách ly ở Đà Nẵng sẽ được bỏ phiếu bầu cử trước cửa nhà

Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng xây dựng bốn phương án khác nhau liên quan diễn biến dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội: Không để lây nhiễm Covid-19 tại các điểm bầu cử

Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết tâm không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng trong quá trình bầu cử, không để lây nhiễm từ bên ngoài vào và trong các điểm bầu cử.

Đang giải quyết 5 đơn tố cáo 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV

Đến nay có 5 đơn tố cáo đủ điều kiện xử lý, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV; trong đó có 2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử.

Bộ Công an kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá bầu cử

Bộ Công an xác định trong thời gian tới, bảo vệ an ninh, an toàn và sự thành công của Ngày bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất.