ĐBQH đề xuất 'lối thoát, lối mở' để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, cần có chính sách giảm thiểu rủi ro trong nghiên cứu khoa học, coi đây là "lối thoát, lối mở" để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu.

Con đường mang tên những người anh hùng bảo vệ biên giới phía Bắc

Không phải ai cũng biết rằng, tên của nhiều con phố hiện nay trên khắp đất nước đang được đặt theo tên của những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc...

Quốc hội xem xét công tác nhân sự, quyết định số lượng thành viên Chính phủ

Trong tuần này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định các nội dung quan trọng về công tác nhân sự, số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như số lượng thành viên Chính phủ.

Điều không thể và không nên làm với cuộc chiến biên giới 1979

Hoàn toàn không nhắc tới lịch sử sẽ đồng nghĩa với che giấu lịch sử, điều không thể và không nên làm. Trình bày một cách khách quan, khoa học về cuộc chiến 1979 là cách tốt nhất để đẩy lui những luận điệu xuyên tạc, dùng lịch sử để kích động.

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quy định thi hành Điều lệ Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã ký Quy định số 232 quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Chuyên gia cao cấp sẽ được hưởng lương, thuê nhà công vụ như bộ trưởng

Bộ Nội vụ đề xuất chuyên gia cao cấp được hưởng nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ vượt trội; trong đó được trả lương, ưu tiên thuê nhà công vụ theo định mức áp dụng đối với chức danh Bộ trưởng.

Ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Lào Cai

Bộ Chính trị chuẩn y ông Trịnh Xuân Trường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.

60 công chức tình nguyện nghỉ hưu sớm khi hợp nhất Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Nội vụ

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, qua tổng hợp sơ bộ kết quả bước đầu khi hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Nội vụ đã có trên 60 công chức tình nguyện xin nghỉ hưu sớm, trong đó có những vụ trưởng sinh năm 1967.

Đề xuất đánh giá định kỳ KPI cán bộ, đạt xuất sắc có thể thăng chức

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có chỉ tiêu đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nếu đạt mức xuất sắc sẽ được tặng thưởng, thậm chí đề bạt, thăng chức.

Chủ tịch nước: Văn hóa truyền thống của 54 dân tộc là nguồn lực quý báu

Chủ tịch nước lưu ý các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc; đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Tổng Bí thư: Khoa học công nghệ là 'miền đất hoang vu' để khai phá

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, khoa học công nghệ là 'miền đất hoang vu' để khai phá, ai đi được vào, trúng, thì thắng lợi lớn. Do vậy, phải có chính sách ưu tiên để làm được những việc này.

Thủ tướng: Cần cơ chế để nhà khoa học muốn vào Việt Nam 'lúc nào cũng được'

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, cần ''cơ chế đặc biệt'' để thu hút nhân lực nước ngoài, trong đó có các chính sách gồm thuế, phí, lệ phí, nhà cửa, đất đai, visa...

Đề xuất miễn trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong nghiên cứu khoa học, công nghệ

Chính phủ đề xuất, người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm nếu xảy ra các tác động tiêu cực.

Bộ trưởng Nội vụ mong đại biểu ủng hộ mô hình chính quyền địa phương có HĐND, UBND

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới tổ chức chính quyền địa phương trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị giữ nguyên vì còn tiếp tục đánh giá tổng thể.

Kiện toàn nhân sự trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 3 tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 liên quan đến việc kiện toàn nhân sự trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của 3 tỉnh.

Đáng chú ý

5 bộ ngành được tăng số lượng thứ trưởng, 2 bộ có 9 thứ trưởng

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tăng số lượng thứ trưởng, trong đó Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính được tăng nhiều nhất với 9 thứ trưởng.

Việt Nam và Lào thúc đẩy sớm đạt mục tiêu thương mại 5 tỷ USD

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cùng Phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam. Ngày 14/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Muốn phụ nữ sinh 2 con thì lương tối thiểu phải 10,5 triệu/tháng

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, muốn một người phụ nữ sinh được 2 con thì lương của 1 người phải nuôi được mình và đứa con với mức lương tối thiểu 10,5 triệu/tháng.

Bộ Chính trị: Cán bộ chủ động nhận trách nhiệm khi bản thân, người thân tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

"Nghị quyết 57 là con đường ngắn nhất đưa đất nước tới tương lai tươi sáng"

Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, Nghị quyết 57 là con đường ngắn nhất để đưa đất nước chúng ta tới một tương lai tươi sáng, kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy đã làm rất thành công.

Thủ tướng: Bỏ công an cấp huyện, đa số nhân sự về xã, một số lên tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết khi không tổ chức công an cấp huyện thì một số cán bộ công an được điều lên tỉnh, đa số sẽ về cấp cơ sở - cấp gần dân nhất.

Chi gần 900.000 tỷ cho 'đầu tàu' kéo tăng trưởng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay, đầu tư công năm 2025 xấp xỉ gần 900.000 tỷ đồng và sẽ là động lực thúc đẩy, kéo các nguồn đầu tư khác để tạo động lực tăng trưởng.

Ông Trần Huy Đức giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Ông Trần Huy Đức, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Giải thể công an huyện: Cần cơ chế đặc thù cho hoạt động tố tụng

Nêu ý kiến hoàn thiện Nghị quyết quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đại biểu Quốc hội cho rằng cần có cơ chế đặc thù để phục vụ hoạt động tố tụng khi chấm dứt hoạt động công an cấp huyện.

Đề xuất Thủ tướng có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với bộ trưởng

Đại biểu đề xuất bổ sung cơ chế giám sát của Thủ tướng đối với bộ trưởng. Nếu bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ, Thủ tướng có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm hoặc có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của bộ đó.