Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khoảng 21h hôm qua, đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn ở quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu. Lúc này trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách. Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành.

Hỏa hoạn đến bất ngờ, nhiều người không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu; một số chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Đến 19h, ngành chức năng Bình Dương cho biết, số nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú là 32 người.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Chí Hùng

UBND tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu của vụ cháy gửi Văn phòng Chính phủ, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy này được xác định là do chập điện. Hiện tại còn 2 phòng (1 phòng hát và kho) chưa thể tiếp cận được vì nhiệt độ cao.

Được biết, quán karaoke đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay, được thiết kế tổng diện tích sàn là 1.500 m2 gồm ba tầng (1 trệt, 2 lầu và một sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, một nhà kho.

Theo báo cáo, quán karaoke có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở này vào năm 2019, 2021 và 2022. Hiện các đội cứu hộ, cứu nạn đang tập trung toàn lực tìm kiếm nạn nhân bên trong quán karaoke này.