Chiều 12/7, phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo cáo buộc, ông Tô Anh Dũng, được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cục Lãnh sự là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch Covid-19, ký văn bản xin ý kiến 4 Bộ (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải) và ký đề xuất gửi Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước.

Biết được vai trò của ông Tô Anh Dũng, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ giải quyết cấp phép chuyến bay và được ông Tô Anh Dũng đồng ý. Trong quá trình thực hiện, ông Tô Anh Dũng 37 lần nhận tiền của các doanh nghiệp, tổng số 21,5 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Trả lời câu hỏi của HĐXX: “Quá trình thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay, bị cáo có tiếp xúc với cá nhân hay doanh nghiệp nào”, ông Tô Anh Dũng khai, bị cáo không chủ động mà chủ yếu các cá nhân và doanh nghiệp có mối quan hệ công tác hoặc theo nhu cầu đã đến tìm gặp bị cáo. Họ đều là những doanh nghiệp mà về mặt chủ trương là được phép thực hiện các chuyến bay.

Theo lời khai của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, vì nể nang và bị cáo thấy các doanh nghiệp tham gia thực hiện tổ chức các chuyến bay đều theo chủ trương. Hơn nữa, bị cáo cũng muốn nghe xem doanh nghiệp có vướng mắc gì không nên đã tiếp xúc với các doanh nghiệp đó.

Quá trình giải quyết phê duyệt các chuyến bay, khi tiếp xúc các doanh nghiệp, bị cáo cũng chỉ hỏi thăm năng lực, khả năng của doanh nghiệp, sau đó hướng dẫn các doanh nghiệp, nói anh em ở Cục Lãnh sự để họ tham gia, làm tốt hơn. Bị cáo không bày mưu hay có ý định gây khó khăn gì các doanh nghiệp.

Ông Tô Anh Dũng cũng thừa nhận việc đã nhận số tiền 8,5 tỷ đồng từ bà Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình); nhận từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) 5 tỷ đồng; nhận từ Nguyễn Thị Tường Vy (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên ATA Việt Nam) 115.000 USD và nhận nhiều khoản từ các doanh nghiệp khác mà bị cáo không nhớ hết. Bị cáo xác nhận con số nhận hối lộ mà cáo trạng nêu.

Vẫn theo lời khai của ông Tô Anh Dũng, khi nhận tiền, bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. “Bị cáo không dám làm gì sai để lợi dụng nhận tiền doanh nghiệp, bị cáo không liên kết, bàn bạc với ai hay gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp, bị cáo cũng không đòi hỏi gì”, ông Tô Anh Dũng khai.

Giải thích cho việc tiếp xúc với doanh nghiệp, ông Tô Anh Dũng trình bày, khi doanh nghiệp tổ chức xong các chuyến bay, họ nói là muốn đến gặp để báo cáo kết quả thì bị cáo muốn nghe.

Sau đó bị cáo có nhận quà nhưng không mở ra xem. “Sau này bị cáo nhận thức đó là tiền cảm ơn vì bị cáo đã hỗ trợ các doanh nghiệp, bị cáo rất ăn năn hối lỗi”, lời khai của ông Tô Anh Dũng.

Theo trình bày của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục số tiền 16 - 17 tỷ đồng. Bị cáo đã bàn với luật sư, nói gia đình cố gắng khắc phục hết hậu quả để xin chính sách khoan hồng của HĐXX.

“Bị cáo xin thành khẩn nhận tội, chỉ vì nhận thức trước đây không rõ mà bị cáo trót vi phạm, bị cáo cũng rất ăn năn hối lỗi”, ông Tô Anh Dũng trình bày.